Nghiên cứu, vận dụng bài học Mậu Thân 1968 trong thời kỳ mới

Sáng 29-12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và lịch sử”.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trao đổi tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trao đổi tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; lãnh đạo nhiều bộ, ban-ngành, tỉnh, thành trong cả nước.

Cùng dự còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, Anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ… cũng đến tham dự.

Nghiên cứu, vận dụng bài học Mậu Thân 1968 trong thời kỳ mới ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trao đổi tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại hội thảo, thượng tướng Lê Chiêm cho rằng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, để lại những bài học lịch sử quý giá. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường; làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ xuống thang chiến tranh. Qua đó, chiến dịch mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo, mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng cho biết, hội thảo cung cấp tư liệu một cách tương đối toàn diện về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, gồm: bối cảnh chung trong nước, quốc tế và khu vực; chủ trương và quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; quá trình chuẩn bị mọi mặt trên chiến trường miền Nam; sự phối hợp của quân và dân cả nước, hậu phương lớn miền Bắc; tinh thần chiến đấu hy sinh cao cả của quân và dân ta…

Hội thảo cũng khẳng định sự quan tâm ủng hộ của các chính phủ và nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nói chung, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng.

“Thông qua hội thảo, với độ lùi của thời gian, với tầm nhìn mới, tư liệu mới, các đại biểu cùng tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về sự kiện lịch sử quan trọng này, đúc kết những bài học lịch sử quý báu để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, mai sau”, thượng tướng lưu ý.

Nghiên cứu, vận dụng bài học Mậu Thân 1968 trong thời kỳ mới ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nghiên cứu, vận dụng bài học Mậu Thân 1968 trong thời kỳ mới ảnh 3 Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang khẳng định, để xứng đáng với thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM quyết tâm “vì cả nước, cùng cả nước”, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng.

Tin cùng chuyên mục