Ngô Thanh Vân: "Vai diễn trong Star Wars nhỏ lắm, nói nhiều làm gì"

“Đả nữ” chia sẻ, việc được tham gia trong hai dự án phim ở Hollywood giúp cô học hỏi được rất nhiều thứ trên con đường trở thành nhà sản xuất phim.
Ngô Thanh Vân: "Vai diễn trong Star Wars nhỏ lắm, nói nhiều làm gì"

Liên tục góp mặt vào các bộ phim kinh phí "khủng" của Holywood, tuy nhiên Ngô Thanh Vân chưa bao giờ dám nhận vị trí số 1 cho sự nghiệp diễn viên.

Mới đây nhất, dù góp mặt trong 2 bộ phim của Hollywood là Starwars: The Last Jedi và Bright cùng Will Smith sắp ra rạp cuối năm nay, được dư luận dành cho nhiều lời ngợi khen nhưng nữ diễn viên sinh năm 1979 vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Cô chỉ thổ lộ rằng thực tế, cô đi học, chứ không phải nhận phim để làm sự nghiệp của mình toả sáng hơn ở vai trò diễn viên.

“Vai của Vân trong Starwars nhỏ lắm, nói nhiều làm gì. Nhưng Vân rất thích thời gian 5 tháng ở London cùng đoàn phim, vì ở đó Vân học được nhiều thứ, từ cách làm sao để sử dụng các kỹ thuật quay tiết kiệm sức của diễn viên nhất có thể, đến cách điều hành cả một đoàn phim hơn mấy trăm con người. Những cái đó nếu chỉ ru rú ở nhà thôi thì không học được nhiều như vậy” – cô chia sẻ đồng thời tiết lộ mong muốn trở thành nhà sản xuất phim có tầm ảnh hưởng, định hướng rõ ràng cho tất cả các dự án sau này mang dấu ấn cá nhân.

Ngô Thanh Vân: "Vai diễn trong Star Wars nhỏ lắm, nói nhiều làm gì" ảnh 1 Ngô Thanh Vân định hướng trở thành nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng. Ảnh: THIÊN MINH

Một điều khá thú vị, trong các dự án đã và đang thực hiện của Ngô Thanh Vân đều mang đậm tính văn hoá Việt. Việc làm mới câu chuyện cổ tích Tấm Cám hay mang lại hơi thở của Sài Gòn xưa về hình ảnh của chiếc áo dài trong Cô Ba Sài Gòn và cả bối cảnh Tết của người Việt sẽ được xây dựng trong Về quê ăn Tết - bộ phim vừa được công bố, tất cả đều cho thấy định hướng rõ ràng của Ngô Thanh Vân trong vai trò sản xuất.  

“Trong năm nay, Vân đã sản xuất tổng cộng 4 phim, ngoài Cô Ba Sài GònVề quê ăn Tết, còn 2 dự án nữa chuẩn bị được công bố. Vân và ekip đang có một kế hoạch dài hơn với hơn 10 dự án phim đang xếp hàng chờ lịch sản xuất trong năm sau. Tất cả các phim này đều được xác định sẽ đi theo đúng tinh thần mà Vân đã đề ra từ đầu: truyền tải được văn hoá Việt và sử dụng hoàn toàn kịch bản gốc từ Việt Nam. Người Việt làm phim Việt và xem phim Việt, đấy là cách chúng ta nên làm và nên cố gắng để cùng đưa thị trường phim nói riêng và văn hoá giải trí nước mình nói chung đi lên”.

Tin cùng chuyên mục