Ngoài khơi xuất hiện bão Talim

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Nhật Bản về tình hình thời tiết biển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, hiện ở phía Đông thuộc miền Trung Philippines xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Talim.

Tối 10-9, tâm bão Talim hoạt động tại 16,6 độ vĩ Bắc và 139 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với vận tốc 20km/giờ về phía Bắc đảo Luzon - Philippines.

Theo nhận định ban đầu, đây là một cơn bão mạnh và có thể phát triển thành “siêu bão” sau khoảng 3 - 4 ngày tới khi đi vào Bắc biển Đông.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hàng loạt nơi ở miền Bắc vẫn đang đối mặt nguy cơ mưa lũ lớn do rãnh áp thấp bị nén bởi cao áp từ lục địa. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên được cảnh báo có mưa to đến rất to.

Ngày 10-9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trên địa bàn triển khai kế hoạch ứng phó mưa lũ lớn.

Chiều 10-9, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cũng có công điện số 03/CĐ-TCTL-QLCT gửi các sở NN-PTNT các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… và các công ty quản lý thủy lợi triển khai kế hoạch chống ngập úng cho lúa, hoa màu.

Thông tin từ tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 16 giờ ngày 10-9, đã xảy ra một vụ sập cầu bê tông trong lúc các công nhân đang thi công làm ít nhất 3 nạn nhân bị rơi xuống sông và mất tích.

Đây là công trình thuộc dự án thi công cầu Vòm thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục