Ngôi sao Toon Aerts đối mặt án cấm thi đấu 2 năm của UCI

Ngôi sao xe đạp việt dã Toon Aerts đang đối mặt với án cấm đua hai năm sau khi bị phát hiện dương tính với chất chuyển hóa letrozole trong một cuộc kiểm soát ngoài thi đấu vào tháng 1-2022.
Toon Aerts có thể rời đường đua 2 năm
Toon Aerts có thể rời đường đua 2 năm

Toon Aerts là tay đua đứng thứ hai thế giới trên bảng xếp hạng xe đạp việt dã của UCI mùa giải 2021-2022. Thế nhưng, đầu năm 2022, Toon Aerts bất ngờ nhận thông báo từ UCI rằng anh đã bị phát hiện sử dụng doping. Cụ thể, mẫu xét nghiệm của anh đã dương tính với chất chuyển hóa letrozole.

Mới đây, Toon Aerts đã tổ chức một cuộc họp báo nói về vấn đề này và anh đẫm nước mắt khi nói về khoảnh khắc nhận được thông báo từ các cơ quan chống doping về khả năng bị cấm. Ngôi sao người Bỉ cho rằng anh ta không cố ý sử dụng chất cấm và nó có thể đã xâm nhập vào cơ thể thông qua một sản phẩm dinh dưỡng không được bảo quản tốt.

Toon Aerts buồn bã trong cuộc họp báo

Toon Aerts buồn bã trong cuộc họp báo

“Thật không may, tôi đã nhận được một lá thư mà không ai muốn nhận. UCI thông báo sẽ cấm tôi thi đấu trong 2 năm. Đây là một hình phạt rất nghiêm khắc. Một hình phạt quá nghiêm khắc đối với một người luôn minh bạch và có thể nói với lương tâm trong sáng rằng anh ta không phải là tội nhân doping”, Toon Aerts nói trong một cuộc họp báo.

Theo USADA, chất chuyển hóa letrozole là “một chất ức chế aromatase, có nghĩa là nó ngăn chặn một loại enzyme chịu trách nhiệm cho một bước quan trọng trong quá trình hình thành estrogen”. Nó có thể được sử dụng để điều trị một số dạng ung thư vú, nhưng nó cũng có thể nâng cao hiệu suất vận động bằng cách tăng mức độ testosterone.

Theo USADA, sản phẩm này luôn được liệt kê là bị cấm sử dụng cả trong và ngoài thi đấu trong danh mục “chất điều biến nội tiết tố và trao đổi chất” trong Danh sách Cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA).

Toon Aerts từng là tay đua việt dã số 2 thế giới

Toon Aerts từng là tay đua việt dã số 2 thế giới

Toon Aerts, người đã không thi đấu kể từ khi có kết quả xét nghiệm vào tháng 1 năm 2022: “Tôi sẽ tiếp tục kháng cáo và làm mọi thứ có thể để chứng minh mình vô tội. Tôi tin chắc rằng mình sẽ được trở lại với xe đạp việt dã. Tôi có rất nhiều điều không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn: sự nghiệp thứ hai của tôi sẽ ‘tái sinh’ muộn nhất vào ngày 16-2-2024”.

Các luật sư của Toon Aerts lập luận rằng chất cấm có thể đến từ một loại thực phẩm bổ sung bị ô nhiễm, mặc dù họ vẫn chưa tìm ra nguồn gốc. Toon Aerts đã không cắt tóc kể từ lần tháng 1-2022 và hy vọng có thể dùng tóc như một phần bằng chứng chứng minh anh không cố ý sử dụng chất cấm.

Tin cùng chuyên mục