Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm

Ngày 11-2 (11 tháng Giêng), ngư dân làng chài thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngai) tổ chức lễ cầu ngư và ra quân đánh bắt đầu năm.
>>> Clip ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm
Lễ hội cầu ngư là nét văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển, qua đó cầu mong năm mới trời yên biển lặng, cá mực đầy khoang, đánh bắt bội thu. Đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn khi gặp sự cố trên biển.
Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm ảnh 1 Lễ cầu ngư và nghinh thần được thực hiện tại lăng vạn Hải Ninh. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Lễ cầu ngư bắt đầu phần lễ nghinh thần, rước thần Nam Hải về an vị tại lăng Hải Ninh. Lễ cầu ngư và nghinh thần Nam Hải cầu mong thần phù hộ những chuyến biển ra khơi.

Tiếp đến, tiếng chiêng, tiếng trống điểm nhịp cho đội hát bả trạo trên suốt chặng đường để rước thần Nam Hải.

Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm ảnh 2 Đội bả trạo gồm 1 tổng mũi, 1 tổng lái và 12 con chèo. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm ảnh 3 Các bô lão làng chài Hải Ninh đang cúng thần Nam Hải tại cửa biển Sa Cần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Mai Văn Anh, Trưởng Vạn chài Hải Ninh, cho biết: “Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của ngư dân miền biển, là dịp để chúng tôi tổng kết hoạt động đánh bắt năm cũ, bàn chuyện ra khơi năm mới. Lễ hội được tổ chức chu toàn cũng như cách chúng tôi giữ gìn văn hóa do cha ông để lại”.

Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm ảnh 4 Hát bả trạo tại lễ ra quân đánh bắt đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau lễ cầu ngư là lễ ra quân đánh bắt đầu năm. Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, cho biết: “Năm 2021 là năm đầy khó khăn do dịch Covid-19, thời tiết diễn biến khó lường, tuy nhiên với kinh nghiệm đánh bắt, ngư dân luôn bám biển, bám ngư trường. Toàn xã có 86 chiếc tàu thuyền, trong đó có 24 tàu tham gia đánh bắt vùng biển xa, sản lượng đánh bắt ước đạt 1.100 tấn. Năm 2022, toàn xã phấn đấu khai thác 1.150 tấn hải sản”.

Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm ảnh 5 Ở dưới tàu, các ngư dân đang treo băng rôn để lấy khí thế ra quân đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ cầu ngư và ra khơi đánh bắt đầu năm ảnh 6 Ngư dân xã Bình Thạnh quyết tâm bám biển đánh bắt hải sản kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết: “Trong những năm qua, nghề khai thác hải sản tại huyện Bình Sơn và các xã ven biển đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, với số lượng tàu thuyền toàn huyện là 1.295 chiếc. Hàng năm, sản lượng khai thác trên 33.000 tấn hải sản các loại”.

Sau lễ ra quân, những chiếc tàu đầu tiên xuất phát ra biển lớn. Ngư dân Nguyễn Văn Bường (thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh) nói: “Chúng tôi mong trời yên biển lặng, bám biển dài ngày, giữ chủ quyền biển đảo, đi biển trúng lớn”.
Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã tặng cờ và ảnh Bác Hồ cho các chủ tàu xuất phát đầu tiên trong chuyến ra khơi đầu năm.

Tin cùng chuyên mục