Ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An vào mùa cá trích muộn

Thời gian này, ngư dân các địa phương Bắc miền Trung như: TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa); thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đang vào mùa cá trích muộn.

Ngư dân Bắc miền Trung vào mùa cá trích muộn

Theo ghi nhận tại các phường Quảng Vinh, xã Quảng Hùng, Quảng Đại (TP Sầm Sơn); xã Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương),… từ sáng sớm bè mảng đã tấp nập vào ra.

Theo ngư dân, mọi năm, cứ ra tháng Giêng là cá trích đã về, nhưng năm nay luồng cá trích từ Nam về muộn, đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 Âm lịch này cá mới về nhiều.

Khoảng 3 giờ 30 - 4 giờ sáng, ngư dân bắt đầu ra khơi, cách bờ từ 3-6 hải lý để đánh bắt cá, tầm 7-8 giờ bắt đầu vào bờ.

Bình quân, mỗi bè mảng cập bờ thu từ 1-3 tạ cá, nhiều thời điểm thu từ 4-5 tạ. Với giá bán ngay tại bãi biển từ 17.000 đồng - 20.000 đồng/ 1kg, mỗi chuyến 1 bè mảng thu về thấp nhất từ 1,7 - 2 triệu đồng.

Hiện nay, giá dầu giảm cộng mùa cá trích về nên nhiều tàu thuyền, bè mảng bắt đầu vươn khơi sau thời gian dài nằm bờ.

Tin cùng chuyên mục