Người đại diện của Quang Hải can thiệp chuyên môn ở Pau FC

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có tên trong 20 cầu thủ của Pau FC hành quân đến sân của Grenoble Foot để làm khách ở vòng 23 thuộc Ligue 2. Nhưng đến khi chốt danh sách thi đấu, HLV Didier Tholot lại không đăng ký tuyển thủ Việt Nam. Dù Pau FC đã có trận hòa 1-1 trước đối thủ đang tranh đua suất thăng hạng Ligue 1, điều này cũng không thể xóa đi nỗi buồn với những người yêu mến Hải “con”, và đặc biệt là người đại diện của cầu thủ này.
Quang Hải không có tên trong danh sách thi đấu của Pau FC rạng sáng 12-2
Quang Hải không có tên trong danh sách thi đấu của Pau FC rạng sáng 12-2

Ông Fersini Michele Donato, người được cho là đại diện của Quang Hải hiện tại, đã có dự đoán về thân chủ không được đăng ký vào danh sách thi đấu ở trận gặp Grenoble Foot. Điều này khiến ông bức xúc vì Hải không ngừng cố gắng và nỗ lực tập luyện, để hoàn thành giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Trong ngày 12-2, ông Fersini đã có cuộc gặp với đại diện ban lãnh đạo Pau FC để hỏi về chuyên môn của Quang Hải. Tuy nhiên, phía Pau FC lại không giải thích được lý do vì sao ban huấn luyện không sử dụng tuyển thủ Việt Nam trong thời gian dài vừa qua.

Kể từ khi trở lại Pau FC sau AFF Cup 2022, đây là trận thứ 2 mà tiền vệ 26 tuổi thậm chí còn không được ngồi trên băng ghế dự bị. Lần gần nhất Hải được HLV Didier sử dụng vào ngày 29-1, nhưng chỉ thi đấu vỏn vẹn hơn 2 phút ở trận hòa 2-2 của Pau FC với Annecy thuộc Ligue 2. Trước đó nữa, tiền vệ này đã trải qua gần 4 tháng không được ra sân cho Pau FC. Còn vào tuần trước, Quang Hải lần đầu xuất hiện ở đội hình B của Pau FC tham dự một trận đấu thuộc hạng 5. Đội B này gồm các cầu thủ trẻ của Pau FC và những gương mặt không được ra sân thi đấu ở đội A.

Sau khi có thông tin Quang Hải không được đăng ký thi đấu vào hôm 12-2, người đại diện đã tiếp tục xin Pau FC cho thân chủ xuống đội B thi đấu với Stade Montois diễn ra vào ngày 12-2. Mục đích của việc này nhằm giúp Hải “con” duy trì cảm giác bóng lẫn thể lực cho mình. Tuyển thủ Việt Nam ký hợp đồng 2 năm với đại diện của nước Pháp. Nhưng với tình hình này thì e rằng, đôi bên sẽ sớm nói lời chia tay sau khi mùa giải 2022-23 khép lại.

Tin cùng chuyên mục