Người dân Malaysia bầu Hạ viện khóa mới

Sáng 9-5, cử tri Malaysia đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu Hạ viện khóa mới gồm 222 đại biểu cùng 505 đại diện cơ quan lập pháp tại các bang. 
Cử tri Malaysia đã bắt đầu đi bỏ phiếu. Nguồn: freemalaysiatoday
Cử tri Malaysia đã bắt đầu đi bỏ phiếu. Nguồn: freemalaysiatoday

Cuộc bầu cử này cũng mở đường cho việc thành lập chính phủ mới tại Malaysia.  Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Malaysia. Hơn 68.000 cảnh sát đã được huy động trên toàn quốc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho bầu cử. Đây là cuộc bầu cử có số lượng ứng cử viên kỷ lục lên tới 2.333 người.

Tham gia cuộc đua năm nay có 3 lực lượng chính gồm Liên minh cầm quyền (BN), Liên minh đối lập (PH) và đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS). Liên minh cầm quyền được đánh giá là có cơ hội chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, khả năng các đảng phái, kể cả liên minh cầm quyền, không giành được tỷ lệ thắng cử tuyệt đối trong cuộc bầu cử lần này là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, các đảng buộc phải liên minh với nhau để thành lập chính phủ. Ủy ban bầu cử Malaysia cho biết kết quả bỏ phiếu dự kiến công bố trong tối 9-5.

Tin cùng chuyên mục