Người dân Mỹ Latinh ủng hộ toàn cầu hóa

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID) có tới 88% số người được hỏi ở các quốc gia thuộc Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ủng hộ tự do hóa thương mại.
 34% số người được phỏng vấn đánh giá Mỹ là nước phù hợp nhất để tăng cường quan hệ thương mại và chính trị, tiếp đến là Liên minh châu Âu (16%), Trung Quốc (13%) và vị trí thứ 4 là khu vực Mỹ Latinh với 12%.
Đại đa số người Mỹ Latinh đều nhận định rằng, hòa nhập xã hội và nghèo đói là trọng tâm chương trình phát triển của các nước trong khu vực. 80% số ý kiến cho rằng, bất bình đẳng về thu nhập là vấn đề đau đầu tại các nước.
BID đã tiến hành một cuộc khảo sát với chủ đề “Hội nhập công nghệ tại Mỹ Latinh: Thể chế, thương mại và công bằng trong thời đại số” tại 18 quốc gia trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục