Người đàn ông giết người sau va chạm giao thông đầu thú

Sau va chạm cả 2 nhóm xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau, Tuấn dùng dao đâm chết Huy rồi từ TPHCM bỏ trốn ra Hà Nội. Biết không thoát tội, Tuấn tới Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 27-4, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình hình sự đối tượng Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Trịnh Quang Huy (sinh năm 1991, ngụ quận Phú Nhuận).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 23-4, anh H. cùng với bạn mình là Lê Trường Sơn (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Hậu Giang) điều khiển 2 xe máy trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ ngã tư Phú Nhuận, quận Phú Nhuận về chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Khi vừa đi tới trước căn nhà số 51 đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận thì xe của anh Sơn va chạm với xe của 1 nhóm 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy. Lúc này, Sơn cùng phương tiện ngã xuống đường. Sau đó, cả 2 bên xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau.

Người đàn ông giết người sau va chạm giao thông đầu thú ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Huy dùng dao mang theo trong người cầm ra tính đâm nhóm thanh niên. Nhóm thanh niên tước đoạt dao và đâm vào người Huy nhiều nhát khiến Huy gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Huy được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Người đàn ông giết người sau va chạm giao thông đầu thú ảnh 2 Hiện trường vụ án mạng vì va chạm giao thông. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét nhóm thanh niên gây án.

Tối ngày 25-4, Tuấn đã tới đầu thú tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội. Theo khai báo ban đầu, Tuấn là người đã dùng dao đâm anh Huy tử vong. Công an đã tiến hành di lý Tuấn từ TP Hà Nội về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục