Người Mỹ giảm hút thuốc lá

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho biết, tỷ lệ người Mỹ hút thuốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1965 cho đến nay.
Người Mỹ giảm hút thuốc lá

 Theo  điều tra do CDC thực hiện, trong năm 2017, chỉ có khoảng 34 triệu người Mỹ hút thuốc (14%), giảm so với mức 15,5% của năm 2016 và giảm 67% so với năm 1965. Cũng trong năm 2017 chỉ có khoảng 10% thanh thiếu niên Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 24 hút thuốc, giảm đáng kể so với mức 13% của năm trước đó.

Trong khi đó, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở lứa tuổi này lại đang tăng nhanh và nhà chức trách Mỹ đang cân nhắc việc ban hành lệnh cấm sử dụng chất nicotine, một trong những thành phần của loại thuốc lá trên.

Tin cùng chuyên mục