Đây là lần đầu tiên một thành phố lớn của Đức có thị trưởng không phải là người mang quốc tịch Đức. Rostock là thành phố cảng lớn nhất của tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern.
Theo kết quả công bố, ông Madsen, người không tham gia đảng phái chính trị nào nhưng có quan điểm ủng hộ bảo vệ môi trường, đạt 57,1% số phiếu bầu và giành chiến thắng trước Thượng nghị sỹ Steffen Bockhahn của Đảng cánh tả Linke. Ông Madsen sống ở Đức từ năm 1992, từng đứng đầu Phòng Công nghiệp và Thương mại Rostock trong 6 năm và là chủ chuỗi cửa hàng nội thất với 5 cơ sở và hơn 100 nhân viên tại Rostock, nhưng chưa hề có hộ chiếu Đức.
Các tin, bài viết khác
-
Máy bay quân sự chở 38 người của Chile mất tích
-
Thịt nhân tạo - xu hướng gây nhiều tranh cãi
-
Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên hướng tới điểm nguy hiểm
-
Thủ tướng trẻ nhất ở Phần Lan và thế giới
-
New Zealand: Núi lửa phun trào, ít nhất 5 người chết
-
Chống thù ghét do phân biệt chủng tộc
-
Châu Âu chờ kết quả cuộc họp Normandy
-
Triều Tiên rút phi hạt nhân hóa khỏi đàm phán
-
WB giảm mạnh việc cho Trung Quốc vay
-
Tình yêu biển đảo quê hương