Người thợ nghèo bị điện giật, bỏng 71%

Hôm 19-11, trong lúc thi công sơn nước cho một nhà dân ở TP Quảng Ngãi, anh Nguyễn Văn Hiền (30 tuổi, ở thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) không may bị điện giật, rơi từ tầng 2 xuống đất.
Người thợ nghèo bị điện giật, bỏng 71%

Anh Hiền bị bỏng nặng, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, diện tích bỏng tới 71%. Với diện tích bỏng sâu đến 43%, anh Hiền được đưa ra Viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội để chữa trị. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt cánh tay trái (ảnh) bị hoại tử, tình hình sức khỏe của anh Hiền vẫn đang rất xấu.

Chị Ngô Thị Tánh (vợ anh Hiền) với đôi mắt đỏ hoe, kể: “Em lo lắm, 3 lần anh ấy bị tai nạn lao động rồi, lần này là nặng nhất. Em làm tóc ở quê, vắng khách nên lâu nay cuộc sống vợ chồng và 2 con chủ yếu trông cậy vào tiền công anh Hiền đi làm mỗi ngày, bây giờ anh bị nạn, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Cứ vài hôm, bệnh viện thông báo phải đóng mỗi lần từ 10 - 25 triệu đồng. Em không biết xoay xở cách nào để chồng em qua đại nạn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục