° Sẽ có kết luận ngay trong tuần này
Vụ việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây Nguyễn Bá Thường để thất lạc 1,4 tỷ đồng đang được người dân tỉnh này rất quan tâm. Dư luận cũng đặc biệt quan tâm về 22 chiếc phong có ghi số tiền gần 100 triệu đồng liên quan đến vị giám đốc nói trên do đâu mà có. Ông Nguyễn Bá Thường nại rằng đó là tiền đi vay để chữa bệnh, mua nhà. Thực tế có phải vậy?
Thanh tra Kho bạc Nhà nước (Trung ương) đang tiến hành làm rõ khoản tiền 1,4 tỷ đồng và 22 chiếc phong bì có ghi “nội dung” bên trong gần 100 triệu đồng do Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây – ông Nguyễn Bá Thường làm thất lạc.
Khoảng tháng 4-2006, ông Nguyễn Bá Thường, để thất lạc một mớ sổ sách và phong bì ở khu vực trụ sở cơ quan này. Trong đó có đến 9 cuốn sổ với tổng số tiền gửi bằng tiền đồng, tiền USD và cả EURO có trị giá lên đến 1,4 tỷ đồng. Các sổ tiết kiệm nói trên “rơi” vào tay một cán bộ đang làm việc ở Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây.
Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, toàn bộ số sổ tiết kiệm trên đều là sổ tiết kiệm thật và người gửi là ông Nguyễn Bá Thường.
Cùng với 9 cuốn sổ tiết kiệm, vị công chức nói trên còn “nhặt” được 22 chiếc phong bì. Tuy trong phong bì không có tiền nhưng ngoài phong bì phần lớn đều ghi tên người gửi, lý do gửi và chữ của Giám đốc Nguyễn Bá Thường “phê” lên phong bì đó với số tiền cụ thể.
Mỗi phong bì ghi số tiền từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Tên người gửi phong bì cho “sếp” đều khá quen, vì họ làm ở kho bạc nhà nước các huyện, thị thuộc tỉnh Hà Tây. Một phong bì ghi: “Vũ Thị Thà, Kho bạc Nhà nước Thạch Thất”, ở phần người nhận có ghi: “Chúc mừng năm mới”, trên phong bì còn ghi: “20 triệu”.
Còn Nguyễn Hữu Lưỡng, Kho bạc Nhà nước huyện Đan Phượng còn có tới 2 phong bì mà ông Nguyễn Bá Thường ghi “7 triệu” và “3 triệu”. Tương tự một số đồng nghiệp khác là “cháu Hạnh Kho bạc Thạch Thất - 10 triệu, phong bì khác ghi: Chính “2 triệu”.
Hàng loạt phong bì khác ngoài phần ghi tên người gửi còn có phần ghi rõ số tiền là chữ của ông Nguyễn Bá Thường, như: Loan Hà Đông “2 triệu”; Định Mỹ Đức “3,5 triệu đồng”; Chính, Thường Tín “3 triệu đồng”… Tổng số 22 phong bì có ghi số tiền bằng chữ của ông Thường, tổng cộng là 80,5 triệu đồng và 500 USD.
Ông Nguyễn Bá Thường nại rằng: 1,4 tỷ đồng là tiền của người anh ở tỉnh Sơn La gửi cho ông để mua nhà. Do chưa mua được nhà nên ông đã đem gửi tiết kiệm?! Giải thích về số tiền ghi ở các phong bì nói trên, ông Thường cho rằng đó là tiền “anh em cho tôi vay để đi chữa bệnh”!
Tuy nhiên, liên quan đến vụ thất lạc tiền nói trên, một số cán bộ ngành Kho bạc Hà Tây đã có đơn thư khiếu tố. Họ cho biết phần lớn những người ghi tên trên phong bì nói trên thuộc loại đang được bố trí cất nhắc thăng chức hoặc đó là những cán bộ thuộc diện “quy hoạch”! Theo nội dung đơn thư thì chủ nhân những phong bì nói trên đang nhằm đến mục đích chạy chức, chạy quyền, đưa hối lộ.
Thậm chí, một số đơn thư còn tố cáo hành vi “trai gái” của ông Nguyễn Bá Thường. Khi nhận được những đơn thư nói trên, từ 1 tháng nay, Kho bạc Nhà nước Trung ương đã cử đoàn thanh tra về làm rõ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tây cũng đã vào cuộc.
Theo một nguồn tin, nội dung tố cáo “trai gái” là vu khống; còn vấn đề sổ tiết kiệm và phong bì cũng khá phức tạp. Một nguồn tin khác có thẩm quyền từ Bộ Tài chính khẳng định với PV Báo SGGP: ngay trong tuần này, Bộ Tài chính và Tỉnh ủy Hà Tây sẽ có kết luận về vụ việc nói trên. “Tinh thần chung là nếu ông Nguyễn Bá Thường có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm không để ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động bình thường của ngành kho bạc”.
Liên quan đến vấn đề nói trên, tối qua 29-10, khi trao đổi với PV SGGP, ông Tô Thường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây cho biết, cơ quan này đã biết vụ việc.
Do vụ việc đang được Thanh tra Kho bạc Nhà nước Trung ương làm rõ nên cơ quan công an chưa thể vào cuộc. “Vụ việc có dấu hiệu đấu đá nội bộ nhưng sau khi đoàn thanh tra của Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện xongï, chúng tôi cũng sẽ xem xét tiến hành điều tra, làm rõ”, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây khẳng định.
QUỐC – VĂN