Nguyên giám đốc ngân hàng lãnh 10 năm tù vì lừa đảo hơn 3,2 tỷ đồng

Được bạn bè tin tưởng nhờ làm thủ tục gửi sổ tiết kiệm, Hùng với vai trò là giám đốc tại chi nhánh một ngân hàng đã "phù phép" chữ ký của bạn để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Huỳnh Ngô Đan Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của bạn
Huỳnh Ngô Đan Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của bạn

Ngày 16-10, TAND tỉnh Sóc Trăng tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng (39 tuổi, ngụ thành phố Sóc Trăng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Hùng từng là Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Sóc Trăng.

Trước đó, bị cáo Hùng và ông T.V.V. (47 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Sóc Trăng) có quan hệ quen biết, bạn bè. Từ năm 2011-2013, ông T.V.V. nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại chi nhánh ngân hàng do Hùng làm giám đốc nhưng không trực tiếp làm thủ tục mà thông qua bị cáo làm giúp.

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Hùng đã làm thủ tục đăng ký lại mẫu chữ ký mới của ông T.V.V.. Sau đó, Hùng đã giả danh ông T.V.V. ký 8 hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông T.V.V. để vay tiền ngân hàng với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Để qua mặt bị hại, Hùng đã chỉ đạo cấp dưới mình để hợp thức hóa thủ tục cho đến khi bị phát hiện và bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin cùng chuyên mục