Sau 13 tháng kể từ ngày khởi tố điều tra vụ án Nguyễn Lâm Thái, Chủ tịch Tập đoàn CIF lừa đảo, nâng khống giá thiết bị viễn thông liên quan đến 37 bưu điện tỉnh, thành phố,
Cơ quan điều tra đã phát hiện được số cán bộ từ cấp phó phòng đến giám đốc có dấu hiệu phạm tội kỷ lục: khoảng 140 người. Đặc biệt, Nguyễn Lâm Thái đã khai ra danh tính hàng loạt giám đốc, phó giám đốc bưu điện đã nhận tiền của y.
Nâng giá gấp 4-6 lần, các bưu điện vẫn... vui vẻ mua!
Đến nay, Cơ quan điều tra khẳng định: nguyên nhân chính để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại ban đầu trên 40 tỷ đồng này xuất phát từ hành vi thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái có dấu hiệu lợi dụng tư lợi cá nhân của các cán bộ làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Trong đó có nhiều giám đốc bưu điện các tỉnh, của Trung tâm Thẩm định giá Bộ Tài chính.
Từ tháng 6-2003 đến tháng 1-2005, Trung tâm Thẩm định giá đã có 8 văn bản thẩm định về giá hệ thống thiết bị viễn thông của các hãng nước ngoài và một số dụng cụ bưu chính như bảng quảng cáo… do ông Nguyễn Văn Thức, nguyên Giám đốc Trung tâm Thẩm định giá ký trên cơ sở đề xuất của nhân viên dưới quyền Nguyễn Thị Lan. Trước khi thẩm định, trung tâm không ký hợp đồng với các doanh nghiệp thuộc “tập đoàn lừa đảo” CIF.
Và hoạt động thẩm định giá không phải là thẩm định đúng nghĩa mà chỉ đơn giản là dựa vào bảng báo giá do các doanh nghiệp thuộc CIF đưa ra rồi… ký. 8 văn bản thẩm định “thoáng” này được các doanh nghiệp thuộc CIF phô-tô rồi gửi đến 22 bưu điện và ký được 84 hợp đồng trị giá trên 25 tỷ đồng. Theo kết quả giám định của các giám định viên Bộ Tài chính, thiệt hại từ 84 hợp đồng lên tới khoảng 14 tỷ đồng. Như vậy, một số cán bộ Trung tâm Thẩm định giá có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt là lãnh đạo ở 33 bưu điện đã có hành vi vi phạm quy chế đầu tư, đấu thầu, cố ý làm trái tiếp tay cho Thái gây thiệt hại ban đầu trên 40 tỷ đồng. Trong đó, riêng 21 bị can từ cấp phó phòng đến giám đốc ở 6 bưu điện vừa bị bắt, khởi tố gây thiệt hại trên 20 tỷ đồng. An Giang là Bưu điện “mặn mà” với Thái nhất khi mua thiết bị của y lên tới 13 tỷ đồng; 19 bưu điện khác mua từ 1 tỷ đồng trở lên. “Nghèo” như Bưu điện Bắc Cạn cũng mua 30 triệu đồng. Điều đáng nói là hàng do CIF bán cao ngất ngưởng, đắt bình quân gấp 4-6 lần so với giá thị trường, nhưng giám đốc các bưu điện vẫn vui vẻ đồng ý mua!
Những giám đốc nào đã nhận tiền, tiếp tay cho Thái?
Như SGGP đã đưa tin, để ký hợp đồng với các bưu điện, Thái đã dùng thủ đoạn ghép chung ảnh của mình với hàng loạt lãnh đạo Bộ Bưu chính - Viễn thông và một số bộ, ngành khác. Y còn lợi dụng vào công văn, bút phê của lãnh đạo Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông để lấy uy với giám đốc bưu điện... Nhưng, “đòn” quyết định khiến lãnh đạo các bưu điện vui vẻ ký hợp đồng mua thiết bị với giá cắt cổ vẫn là “phong bì”. Tại trại giam, Thái khai mình đã biếu hàng tỷ đồng cho hàng loạt cán bộ bưu điện.
Theo đó, những cá nhân được Thái biếu tới 100 triệu đồng/người gồm: ông Lâm Đợi, Giám đốc Bưu điện Thừa Thiên - Huế; ông Chương, Giám đốc Bưu điện Đồng Nai; ông Hùng, Kế toán trưởng Bưu điện Ninh Thuận. Riêng Nguyễn Hồng Khoa, cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (đã bị bắt) được đàn em của Thái biếu 100 triệu đồng. Những cán bộ khác được Thái (chưa kể tiền đàn em của Thái biếu và tiền ăn, chơi bời) biếu còn có: ông Lê Quang Trung, Giám đốc Bưu điện Bạc Liêu 70 triệu đồng; ông Kim Văn Đặng, Giám đốc Bưu điện Hà Nam 90 triệu đồng; ông Khanh, Giám đốc Bưu điện Phú Yên 70 triệu đồng…
Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định được 33/37 bưu điện có dấu hiệu của tội cố ý làm trái, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên khi ký hợp đồng với các công ty thuộc CIF. Trong vụ án này, đã có 32 đối tượng bị bắt, khởi tố, trong đó có 10 bị can là giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các công ty thuộc CIF; 21 bị can là cán bộ cấp phó phòng đến giám đốc ở 6 bưu điện.
Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ khoảng 108 cán bộ từ trưởng phòng đến giám đốc ở 27 bưu điện có hành vi sai phạm như 21 đồng nghiệp đã bị khởi tố. Như vậy, chỉ tính riêng kết quả điều tra đến nay vụ án này đã lập kỷ lục về số cán bộ từ phó phòng đến giám đốc có dấu hiệu của tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Tuyệt đại đa số những cá nhân trên là cán bộ doanh nghiệp nhà nước, có rất nhiều cống hiến cho ngành.
Còn ai được Nguyễn Lâm Thái biếu tiền? |
QUỐC - THANH
Thông tin liên quan |
| Đình chỉ công tác tất cả các cán bộ sai phạm |