“Trong năm 2007, kinh tế thành phố tăng trưởng ngoạn mục 12,6%, mức tăng cao nhất trong 10 năm qua, 14 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt. Tuy nhiên, tình trạng giá cả leo thang, ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước… làm cho chất lượng sống của người dân chưa “đồng điệu” với nhịp độ tăng trưởng kinh tế.
Trong chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ hôm nay 3-12 UBND TP cần đề xuất những cơ chế chính sách để TP có thể tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc huy động vốn giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra” – Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo đã nói như thế trong chương trình “Nói và Làm” ngày 2-12, với chủ đề nhìn lại tình hình kinh tế – xã hội của TP năm 2007.
Hạ tầng giao thông đang “bội thực”
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cho rằng: Song song với sự tăng trưởng kinh tế thì những tồn tại hạn chế của TP đã trở nên bức xúc cho toàn xã hội. Đó là sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông mà điển hình là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… “Nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, các điểm ngập nước, kẹt xe tăng chứ không giảm” – Phó Chủ tịch UBND TP thừa nhận.
Tư lệnh trên lĩnh vực này, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTCC cũng thành thật: Chúng tôi đã kiểm điểm lại công tác quản lý điều hành và báo cáo với HĐND, UBND TP. Tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay hết sức phức tạp, đó cũng là nguyên nhân làm cho sự phát triển kinh tế thiếu bền vững.
Theo ông Phượng, hệ thống hạ tầng giao thông đang “bội thực” với phương tiện giao thông. Hiện có 4.500.000 phương tiện giao thông hoạt động trên địa bàn TP, con số này vượt gấp đôi sức chịu đựng của hạ tầng giao thông đô thị của TP. Trong khi đó, công tác quản lý, phát triển đô thị thì quá “ưu ái” cho khu vực trung tâm TP hiện hữu như cho xây dựng nhiều nhà cao tầng, nhiều cao ốc văn phòng, cho mở trường ĐH…
Riêng tại khu vực trung tâm TP có đến 400.000 sinh viên của trường đại học, cao đẳng. “Để đáp ứng cho sự phát triển TP rất cần thiết có nhiều cao ốc văn phòng, nhà cao tầng nhưng phải giãn nó ra không thể cứ mãi tập trung vào khu nội thành hiện hữu được” – ông Phượng tỏ ra bức xúc.
Đề cập đến vấn đề lớn hơn, đại biểu Võ Văn Sen chưa đồng tình với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP hiện nay. Bởi vì mức tăng trưởng nhanh nhất chỉ rơi vào lĩnh vực thương mại, nhà hàng, khách sạn. Trong khi đó dịch vụ cao cấp mà TP xác định là tài chính, điện tử, viễn thông, nhân lực, cơ khí… Hơn nữa hiện nay TP chưa hề có sản phẩm chủ lực để đưa ra thế giới. Hướng về phía Phó Chủ tịch UBND TP ông Sen nói: Những cái lo này của chúng tôi có đáng không?
Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM Trần Du Lịch thừa nhận ngay: Đúng là TP chưa có sản phẩm chủ lực, muốn có như các nước cần nhiều thời gian. Bởi vì nó phụ thuộc vào tính cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và xã hội. “Không phải tôi lạc quan, nhưng các ngành dịch vụ cao cấp như tài chính, hậu cần… có tăng. Và hiện nay những ngành dịch vụ tăng trưởng cao hơn mức Chính phủ quy hoạch cho TP” – ông Lịch khẳng định. Tuy nhiên, theo ông sự tăng trưởng này còn chậm và không đồng đều như mong muốn.
Trả lời theo kiểu đánh đố người dân
“Muốn có giấy phép xây dựng yêu cầu người dân trưng ra 11 bản vẽ, mua hóa đơn mất đến 90 phút, chỉ số hài lòng về giấy tờ nhà đất, xây dựng, khai thuế không chuyển biến. Xin hỏi Phó Chủ tịch UBND TP có gì hài lòng và còn băn khoăn về tình hình CCHC của TP” – Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo đặt câu hỏi. Đại biểu Đặng Văn Khoa tiếp lời: Một doanh nghiệp có công văn hỏi cơ quan chức năng phải thực hiện như thế nào cho đúng luật, thì nhận được câu trả lời “làm theo pháp luật”. Cách trả lời như vậy có phải đánh đố người dân không? Còn nữa, thu nhập chính thức của cán bộ công chức hiện nay có đủ để họ yên tâm công tác không?
“Hai năm liền TP lấy CCHC làm chủ đề năm, điều đó cho thấy đây là một nhân tố rất quan trọng. Thực tế, chúng ta đã làm được nhiều việc như rà soát loại bỏ những thủ tục không cần thiết. Nếu loại nào do Trung ương quy định chúng tôi đã kiến nghị lên Chính phủ. Từ cấp xã, phường đều đã công khai mối quan hệ giữa người dân và cơ quan công quyền.
Mô hình một cửa liên thông đã áp dụng cho lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, nên thời gian chờ đợi có giảm” Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài giải thích. Nhưng ông cũng nhìn nhận: Cải cách thủ tục hành chính cần phải đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa ý thức được mình là người phải phục vụ dân. Về vấn đề thu nhập của cán bộ công chức nói thẳng là còn nhiều bất cập. Khi chúng ta đòi hỏi phải chuyên nghiệp thì cần phải có cơ chế chính sách thu nhập như thế nào cho phù hợp. Trong năm 2008 TP sẽ tăng cường thanh tra công vụ để nâng cao trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức.
TRẦN TOÀN