Nguyễn Quốc Nhựt đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2020

Tối 27-9, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, đêm thi chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2020 đã diễn ra với những màn thi tài sôi nổi của 3 thí sinh: Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), Võ Hoàng Dư (Long An) và Lê Văn Hậu (An Giang).

Thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt (áo vàng) đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2020
Thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt (áo vàng) đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2020

Đến dự có đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện các sở, ban ngành và đông đảo khán giả thành phố.

Ở vòng thi gay cấn, hồi hộp, mang tính cạnh tranh cao này, cả 3 thí sinh đã cố gắng làm chủ sân khấu, tự tin ca diễn, thể hiện trọn vẹn tâm lý, tính cách nhân vật trong các trích đoạn: Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga, Từ Thức lên tiên, Vẹn tấm chung tình với sự tham gia phụ diễn của NSƯT Thoại Mỹ, Phượng Loan, Hữu Quốc, Lê Hồng Thắm, NS Mỹ Vân, Kim Hồng. Bên cạnh đó, cả 3 thí sinh cũng đã nỗ lực hoàn thành phần thi bốc thăm ca 3 câu vọng cổ, trích trong các bài hát: Quê hương là dáng mẹ, Thương nhớ đồng quê, Về Bắc.

Kết quả: Thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2020, thí sinh Lê Văn Hậu đoạt Chuông bạc và thí sinh Võ Hoàng Dư đoạt giải ba. Các thí sinh Phạm Thị Ngọc, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quốc Nhựt đoạt giải thí sinh được yêu thích nhất trong 4 đêm thi chung kết xếp hạng. Thí sinh Võ Hoàng Dư đoạt giải thí sinh do báo chí bình chọn. Giải tư trao cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Mỹ, Phạm Thị Ngọc và 4 giải khuyến khích. Thí sinh Nguyễn Thành Trường đoạt giải 1 cuộc thi Vọng cổ online 2020.

Tin cùng chuyên mục