Nguyễn Thành Lộc và các kình ngư TPHCM đứng đầu giải lặn vô địch hồ ngắn quốc gia

Đội lặn của TPHCM đã xếp nhất toàn đoàn tại giải lặn vô địch hồ ngắn (25m) quốc gai 2023 vừa khép lại tại TT-Huế.
Đội lặn TPHCM đã xếp nhất giải năm nay. Ảnh: HCMFS
Đội lặn TPHCM đã xếp nhất giải năm nay. Ảnh: HCMFS

Kết quả chung cuộc sau ngày thi đấu cuối cùng 24-3 của giải, đội lặn TPHCM xếp nhất với 8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Hạng nhì là Đồng Nai (5 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) và hạng ba là Hà Nội (5 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ). Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thái Bình, Quân đội... là các đơn vị xếp tiếp theo.

Giải năm nay, những gương mặt của đội tuyển lặn quốc gia tiếp tục thi đấu xuất sắc qua đó mang về những kết quả HCV cho đơn vị của mình. Với đội lặn TPHCM, tuyển thủ Nguyễn Thành Lộc tiếp tục thể hiện tốt khả năng chuyên môn. Tại ngày cuối thi đấu, Thành Lộc giành được tấm HCV nội dung 100m vòi hơi chân vịt với kết quả 34”52 để đóng góp thêm vào thành tích xếp nhất chung cuộc cho đội TPHCM.

Một chút bất ngờ trong ngày cuối đó là đội Hà Nội giành được tấm HCV của nữ VĐV 15 tuổi Nguyễn Trần San San sau khi về nhất nội dung 800m vòi hơi chân vịt (7’26”36). Ở cuộc đua 50m chân vịt đôi, Cao Thị Duyên (Thanh Hóa) đã chiến thắng những đối thủ rất mạnh là Nguyễn Thị Thảo (Nam Định), Phạm Thị Thu (Hải Dương) để giành HCV với kết quả 21”23 đồng thời xác lập kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ là 21”53 do Phạm Thị Thu lập năm 2019. Tuy nhiên, trong nội dung 100m vòi hơi chân vịt, Cao Thị Duyên đã không vượt được Phạm Thị Thu nên chỉ có được tấm HCB (41”45). Phạm Thị Thu về nhất nội dung với kết quả 41”24. Cả hai thông số trên đều vượt kỷ lục quốc gia là 42”09.

Tại giải này, ban tổ chức đã cho phép các tuyển thủ đội lặn quốc gia Campuchia góp mặt thi đấu kiểm tra thành tích. Đây là những tuyển thủ đang tập huấn tại Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục