Nguyễn Thị Ninh: Mầm non sáng giá của điền kinh Biên Phòng

Điền kinh Quân đội nói chung và điền kinh Biên Phòng nói riêng đã sản sinh ra nhiều gương mặt nổi bật ở cự ly chạy dài. Nối tiếp truyền thống, cô gái trẻ Nguyễn Thị Ninh được đánh giá là một trong những nhân tố triển vọng…
Nguyễn Thị Ninh (phải) cùng đàn anh Trịnh Quốc Lượng cùng nhận huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: T.NINH
Nguyễn Thị Ninh (phải) cùng đàn anh Trịnh Quốc Lượng cùng nhận huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: T.NINH

Những bước chạy rất bền bỉ để liên tục ở nhóm đầu rồi bất ngờ về đích thứ nhì, giành HCB, nội dung marathon nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 diễn ra cuối năm ngoái tại Hà Nội là khoảnh khắc để tất cả chú ý nhiều về Nguyễn Thị Ninh.

Cự ly marathon khắc nghiệt của kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 chứng kiến hai bất ngờ lớn là lần lượt các gương mặt không được đánh giá cao như Lê Thị Tuyết (Phú Yên, 18 tuổi) và Nguyễn Thị Ninh (Quân đội, 17 tuổi) về đích đầu tiên giành HCV, HCB còn bất ngờ tiếp theo là gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) chỉ về hạng ba. Không chỉ vượt qua người nổi danh Hoàng Thị Ngọc Hoa, cả Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Ninh còn vượt đàn chị kỳ cựu Phạm Thị Bình (cũng thi đấu marathon nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022).

Trở lại năm 2023, Nguyễn Thị Ninh tiếp tục chương trình huấn luyện dành cho những con người trót đem lòng đeo đuổi sự nghiệp chạy dài và marathon đó là chinh phục các quãng đường hàng chục km trong mỗi ngày tập. Tuy thế, niềm vui nhất tới với cô là kết quả HCB tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trở thành tiền đề để Tổng cục TDTT tập trung Ninh vào đội tuyển quốc gia.

Nói về cô học trò, HLV Nguyễn Tuấn Viết và ban huấn luyện đội điền kinh Biên Phòng cho rằng chân chạy này là người có tố chất, sự rèn luyện thêm các năm tiếp theo sẽ đủ giúp Nguyễn Thị Ninh trưởng thành và kinh nghiệm hơn để chinh phục các giải quan trọng. Thật may mắn, tại đội tuyển quốc gia, ông Viết cũng được tập trung tham gia ban huấn luyện và làm việc ở tổ cự ly chạy dài nên thầy trò của điền kinh Biên Phòng vẫn tiếp tục đồng hành ở công tác chuyên môn.

Đánh giá về Nguyễn Thị Ninh, Đoàn trưởng Đoàn thể thao bộ đội Biên Phòng – đại tá Hoàng Văn Khương cho biết “Em Ninh là một trong những gương mặt mà điền kinh Biên Phòng chúng tôi đào tạo từ năng khiếu sau khi tuyển chọn. Nói thật ít người biết chứ Ninh đã được tập và quen với chạy dài nhưng để bước vào thử sức đường chạy marathon 42km là không đơn giản. Nhất là, cuộc đấu ấy tại Đại hội thể thao toàn quốc. Chúng tôi chỉ động viên Ninh là cố gắng thi đấu chứ không tạo mục tiêu thành tích để VĐV bị áp lực. Kết quả có HCB cũng như đạt được thông số chuyên môn 2 giờ 48 phút 29 giây của Ninh rất đáng ghi nhận”.

Nguyễn Thị Ninh có quê gốc tại Bắc Giang. Trong kì đi tuyển quân, tìm năng khiếu cho điền kinh chạy dài, các HLV của thể thao Biên Phòng đã tìm thấy cô bé nhỏ nhắn này để rồi mời về tập luyện và đào tạo cho tới bây giờ. Chi tiết thú vị rằng, Nguyễn Thị Ninh chỉ kịp tập và làm quen với cự ly marathon 42km khoảng hai tháng trước khi Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 rồi được đăng kí và thi đấu thật sự. Dù thực tế, những bài tập chạy 20km hay 30km trong giáo án tập luyện hàng ngày đã được chân chạy nhỏ nhắn này làm quen thường nhật.

Nguyễn Thị Ninh đã là tuyển thủ quốc gia và đang có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho các giải quan trọng trong năm. Ảnh: T.NINH

Nguyễn Thị Ninh đã là tuyển thủ quốc gia và đang có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho các giải quan trọng trong năm. Ảnh: T.NINH

Khởi đầu cho hành trình tập luyện, thi đấu năm 2023, Nguyễn Thị Ninh đã có tấm HCV đầu tiên khi cô xếp nhất nội dung cá nhân nữ trẻ tại giải vô địch quốc gia việt dã leo núi Bà Rá 2023 ở Bình Phước vào tháng 1-2023. Ninh từng chia sẻ, bất kể VĐV nào ở môn chạy dài cũng không tránh khỏi những giai đoạn khó khăn từ tâm lý cho tới chuẩn bị chuyên môn nhưng khi có các đồng đội động viên cùng những người thầy hướng dẫn tận tình thì mình xốc lại tinh thần, luôn đặt quyết tâm chinh phục đích đến một cách cao nhất.

“Sức khỏe là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến thức. Thể dục và thể thao là những người bạn đồng hành cần thiết trên con đường sự nghiệp. Hãy luôn cố gắng và quyết tâm", Nguyễn Thị Ninh đã chiêm nghiệm cho bản thân.

Nguyễn Thị Ninh đang tập huấn tại Lai Châu và ngày 26-3, cô sẽ được thử sức tại giải Tiền Phong marathon 2023. Ban huấn luyện điền kinh Biên Phòng xác định, giải đấu có tính truyền thống và quy tụ những gương mặt tốt nhất nên VĐV như Nguyễn Thị Ninh được tranh tài để cọ xát rất quý giá.

Hôm nay ngày 3-3 là dịp kỉ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 / 3-3-2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 / 3-3-2023).

Tin cùng chuyên mục