Nhà báo Cao Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm nhà báo Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM (HTV) giữ chức vụ Tổng Giám đốc HTV.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Cao Anh Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Cao Anh Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 1-12, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm nhà báo Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM (HTV) giữ chức vụ Tổng Giám đốc HTV. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM đối với Phó Giám đốc Sở VH-TT Mai Bá Hùng. Ông Mai Bá Hùng nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-12-2022.

Nhà báo Cao Anh Minh sinh năm 1968; quê quán xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; trình độ Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Cử nhân hành chính, Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kỹ sư thông tin vô tuyến truyền thanh và truyền hình, Cử nhân báo chí; Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng ông Mai Bá Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn sau khi nghỉ hưu, ông Mai Bá Hùng tiếp tục tham gia công tác, tiếp tục hỗ trợ địa phương ngày càng phát triển.

Nhà báo Cao Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định nghỉ hưu cho ông Mai Bá Hùng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đối với nhà báo Cao Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng nhà báo nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, mong muốn nhà báo Cao Anh Minh tiếp tục cùng tập thể HTV đoàn kết, đưa HTV giữ vững là đài truyền hình đi đầu của cả nước.

Phát biểu khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông Mai Bá Hùng chia sẻ một số trăn trở, mong muốn lãnh đạo TPHCM tạo điều kiện cơ sở vật chất cho thể thao, nhất là những dự án như Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Về việc đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc, ông mong TPHCM có quyết định sớm để chuẩn bị chu đáo.

Nhà báo Cao Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM ảnh 2 Lãnh đạo UBND TPHCM, sở ban ngành chúc mừng ông Mai Bá Hùng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhà báo Cao Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM ảnh 3 Lãnh đạo UBND TPHCM, sở ban ngành, HTV chúc mừng nhà báo Cao Anh Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Cao Anh Minh chia sẻ, năm 2022 là năm rất đặc biệt, nhiều khó khăn thử thách với HTV, nhưng toàn thể đội ngũ đã nắm tay nhau vượt qua. Nhà báo Cao Anh Minh bày tỏ, nhiệm vụ mới là trách nhiệm lớn lao được giao phó, nhất là khi báo chí, truyền hình đang bước vào giai đoạn khó khăn, nhưng thách thức cũng là thời cơ để vượt qua khó khăn. Tân Tổng Giám đốc HTV khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tin cùng chuyên mục