Nhà phát minh gốc Việt nhận Huân chương Mặt trời mọc

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ông Trần Ngọc Phúc, người sáng lập Tập đoàn Metran tại Nhật Bản vừa được trao Huân chương Mặt trời mọc Tia bạc trong lễ trao Huân chương Mùa thu 2018.

Ông Trần Ngọc Phúc sinh năm 1947, sang Nhật Bản du học từ năm 1968. Năm 1984, ông Trần Ngọc Phúc lập Công ty Metran và sáng chế chiếc máy hô hấp nhân tạo dao động cao tần số HFO (High Frequency Oscillatory Ventilation) đầu tiên dành cho trẻ sinh thiếu tháng. Máy HFO do Metran sản xuất được xác nhận đã cứu sống hàng ngàn trẻ sinh non tại Nhật Bản.

Cho đến thời điểm này, 90% các bệnh viện, trung tâm y tế lớn của Nhật Bản trang bị máy HFO của ông Trần Ngọc Phúc. Máy cũng đã có mặt tại Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Costa Rica, Mexico...Vào năm 2017, Metran còn vinh dự được Chính phủ Nhật Bản công nhận “Doanh nghiệp đóng vai trò động lực tăng trưởng tương lai của khu vực”.

Tin cùng chuyên mục