Nhập khẩu xăng dầu tăng vọt

Tổng cục Hải quan thông tin, trong nửa đầu tháng 11-2022, nhập khẩu xăng dầu thành phẩm về Việt Nam tăng mạnh.

Cụ thể, đã nhập 380.877 tấn xăng dầu các loại với kim ngạch hơn 360 triệu USD. So với nửa cuối tháng 10-2022, lượng xăng dầu nhập khẩu tăng gần 22%. Trong đó, riêng mặt hàng xăng có lượng nhập khẩu đạt 177.970 tấn (gấp 3 lần so với nửa cuối tháng 10) với kim ngạch hơn 157 triệu USD (gần 3,3 lần).

Tính chung từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11, cả nước đã nhập khẩu hơn 7,5 triệu tấn xăng dầu các loại (tăng 24% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái) với kim ngạch 7,8 tỷ USD (tăng gần 122%). Theo các doanh nghiệp đầu mối, lượng xăng dầu nhập về hiện nay đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong các tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán.

Tin cùng chuyên mục