Nhật Bản bắt 3 người giúp ông chủ Nissan bỏ trốn

Chính phủ Nhật Bản ngày 30-1 đã ra lệnh bắt giữ cựu lính đặc nhiệm Mỹ Michael Taylor và hai người đàn ông khác vì nghi ngờ giúp ông Carlos Ghosn, cựu giám đốc điều hành tập đoàn Nissan Motor bỏ trốn khỏi Nhật Bản.

Một lệnh bắt giữ cũng được ban hành với ông Ghosn vì đã rời Nhật Bản bất hợp pháp.

Ghosn trốn sang Lebanon, nơi ở thời thơ ấu của ông, vào cuối năm 2019, trong khi đang chờ phiên tòa xét xử về các khoản thu nhập mờ ám. Ông bị cáo buộc vi phạm lòng tin và chiếm dụng tiền của tập đoàn Nissan nhưng đã bác bỏ tất cả các cáo buộc. 

Theo Reuters, Lebanon và Nhật Bản có khoảng 40 ngày để quyết định liệu Ghosn sẽ bị dẫn độ về Nhật Bản hay bị xét xử tại Lebanon. Hai nước không có hiệp ước dẫn độ và Lebanon thường không trao quốc tịch. 

Nhóm pháp lý ủng hộ ông Ghosn đang hy vọng sẽ tổ chức phiên tòa tại Lebanon, nơi ông này có nhiều mối quan hệ và hy vọng ông được trắng án.

Tin cùng chuyên mục