Nhật Bản chế tạo máy tạo trọng lực cho Mặt trăng và sao Hỏa

Mặt trăng đang thu hút ngày càng nhiều mối quan tâm của các cường quốc không gian, các nhà nghiên cứu và kỹ sư của Đại học Kyoto cùng Tập đoàn Kajima đã hợp tác công bố đề xuất nhằm duy trì sự sống bền vững của con người trên Mặt trăng bằng cách tạo trọng lực tương đương như Trái đất.
Nhật Bản chế tạo máy tạo trọng lực cho Mặt trăng và sao Hỏa

Trọng lực của Mặt trăng và sao Hỏa lần lượt chỉ bằng 16,5% và 37,9% so với Trái đất. Vì vậy, các chuyên gia xây dựng những cấu trúc xoay khổng lồ đủ sức tạo ra hiệu ứng trọng lực thông qua lực ly tâm (ảnh). Đây cũng là các tòa nhà cao tầng, xoay được, xung quanh là nước và đất trồng cây, tạo nên một khu sinh quyển mini cho phép con người có thể sinh hoạt bên trong. Cấu trúc trên Mặt trăng có tên gọi Lunar Glass, chiều cao 400m và hoàn tất vòng xoay trong mỗi 20 giây. Cấu trúc tương tự trong trường hợp sao Hỏa là Mars Glass. Ngoài ra, các chuyên gia Nhật Bản cũng đề xuất hệ thống giao thông liên hành tinh, theo đó duy trì trọng lực như của Trái đất trên tuyến đường gọi là Hexatrack.

Tin cùng chuyên mục