Nhật Bản hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp ứng phó lạm phát

Kyodo ngày 6-9 đưa tin, Chính phủ Nhật Bản dự kiến cấp 50.000 yen (351 USD) cho mỗi hộ gia đình thu nhập thấp ở nước này trong khuôn khổ một gói cứu trợ ứng phó với lạm phát leo thang. 
Người dân mua sắm tại một chợ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân mua sắm tại một chợ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các hộ gia đình được miễn thuế cư trú sẽ đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ vì họ được coi là những người dễ bị tổn thương hơn khi giá năng lượng và lương thực tăng cao. Chính phủ cũng đang xem xét trích quỹ dự trữ trong ngân sách nhà nước cho tài khóa hiện tại (từ tháng 4) để chi cho kế hoạch cứu trợ trên - ước tính khoảng 900 tỷ yen.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ tiếp tục trợ cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để giảm giá xăng bán lẻ từ tháng 9 đến cuối năm nay và hạn chế tăng giá lúa mì nhập khẩu bán cho các cơ sở kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục