Trong ngày đầu tiên của 150 ngày nhóm họp, chính phủ nước này đã đệ trình dự thảo ngân sách cho tài khóa mới (bắt đầu từ ngày 1-4) lên tới 106.609,7 tỷ yen (1.028 tỷ USD), tăng 3,8% so với ngân sách của tài khóa trước, trong đó có ngân sách cho phòng chống dịch Covid-19.
Nếu được Quốc hội thông qua, đây là năm thứ 3 liên tiếp ngân sách thường niên của Nhật Bản vượt ngưỡng 100.000 tỷ yen và là mức ngân sách lớn nhất từ trước đến nay.
Trong kỳ họp này, nhiều khả năng Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ phe đối lập về sự ứng phó chậm chạp với dịch Covid-19.
Các tin, bài viết khác
-
Quốc gia Trung Mỹ đầu tiên dứt điểm bệnh sốt rét
-
Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững
-
Lương y như từ mẫu ở Philadelphia
-
Hàn gắn
-
Facebook không nhân nhượng Apple
-
Indonesia xem xét phát hành tiền kỹ thuật số
-
Boeing bị phạt 6,6 triệu USD
-
Nỗi lo biến thể virus kháng vaccine
-
Mỹ không kích Syria, ít nhất 17 người thiệt mạng
-
Thủ tướng Armenia cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính