Nhật Bản: Rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi

Nhật Bản: Rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi

Ngày 6-4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xác nhận đang nỗ lực chuyển khoảng 120 tấn nước nhiễm phóng xạ sang một bể chứa khác trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima - Daiichi sau khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ nước nhiễm phóng xạ ra môi trường.

TEPCO (đơn vị điều hành nhà máy Fukushima - Daiichi) cho biết, việc chuyển hết lượng nước bị nhiễm phóng xạ sang bể chứa khác an toàn có thể phải mất tới vài ngày.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi.

Sự cố mới nhất tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 được phát hiện trong tuần qua khi mức phóng xạ tăng vọt trong các mẫu nước giữa các lớp của bể chứa bê tông. Mức độ bức xạ trong các mẫu nước ở bên ngoài bể chứa cũng tăng lên, một dấu hiệu cho thấy có sự rò rỉ nước nhiễm phóng xạ, phát ngôn viên của TEPCO cho biết.

Theo Japan Today, các bể chứa trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 hiện chứa khoảng 13.000 tấn nước, vốn được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu trong nhà máy. Vì vậy, TEPCO đang để tìm cách “bảo tồn” số nước này không để chúng rò rỉ ra môi trường xung quanh.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục