Nhật Bản sơ tán hơn 120.000 người do mưa lớn

Chính quyền một số tỉnh miền Nam Nhật Bản đã phát lệnh sơ tán hơn 120.000 người do khu vực này có mưa lớn trong ngày 10-7. Quyết định trên được đưa ra sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát đi cảnh báo mưa lớn ở cấp độ cao nhất và sẽ kéo dài tại 3 tỉnh thuộc đảo Kyushu là Kagoshima, Miyazaki và Kumamoto. 
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ lở đất do mưa lớn ở Atami, tỉnh Shizuoka, Tây Nam thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 4-7-2021. Ảnh: Kyodo
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ lở đất do mưa lớn ở Atami, tỉnh Shizuoka, Tây Nam thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 4-7-2021. Ảnh: Kyodo

Cách đây một tuần, đợt mưa lớn đã gây sạt lở đất tại thành phố duyên hải Atami, thuộc tỉnh Shizuoka (miền Trung Nhật Bản). Có ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sạt lở này, hơn 130 ngôi nhà bị phá hủy hoặc vùi lấp, trong khi vẫn còn 20 người mất tích.

Tin cùng chuyên mục