Nhật ký các môn thi đấu ngày 24-11

Điền kinh
Nhật ký các môn thi đấu ngày 24-11

Điền kinh: Vào chung kết và hy vọng

Chiều qua, 2 niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng tiếp tục bước vào thi đấu vòng loại các cự ly 200m và 800m nữ. Trong khi đó, tuyển thủ Lê Ngọc Phượng không dự cự ly 200m vì dồn sức cho chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ sắp tới.

>> Cầu mây và Karatedo chỉ đoạt huy chương bạc

Tái ngộ với Momoko Takahashi (Nhật Bản) giống như ở cự ly 100m, Vũ Thị Hương tiếp tục thể hiện phong độ khá ấn tượng khi về đích đầu tiên ở đợt chạy thứ 3, thành tích 24"05. Trong khi đó, Momoko về đích thứ nhì với thời gian 24"13. Trong khi đó, 2 đối thủ được cho là khó đánh bại nhất của Hương là Chisato Fukushima (Nhật Bản) và Guzel Khubbieva (Uzbekistan) cũng về nhất các đợt chạy họ tham dự. Chisato có thành tích tốt nhất trong số các VĐV dự vòng đấu loại với 23"75, trong khi “lão bà” Guzel đạt chỉ số 24"17. Chắc chắn, vẫn là 3 gương mặt này được đánh giá sẽ là những người tranh chấp chiếc HCV ở đợt chạy chung kết diễn ra vào chiều nay.

Trương Thanh Hằng cũng có buổi thi đấu vòng loại nhẹ nhàng khi về đích thứ nhì ở đợt chạy đầu tiên với thành tích 2’03"28. Về nhất đợt chạy này là VĐV Margarita Matsko (Nhật Bản) với thông số 2’03"23. Thành tích này cách KLQG của Thanh Hằng không quá xa.

Chiều qua, đã có rắc rối xảy ra ở vòng loại cự ly 800m nam, nơi tuyển thủ Nguyễn Đình Cương góp mặt. Cương chạy ở đường chạy số 7, về đích thứ 7, trên VĐV Watcharin Waekachi của Thái Lan. Tuy nhiên, Cương không được BTC công nhận thành tích vì cho rằng anh đã phạm lỗi nhập vào đường chạy số 1 quá sớm khi chưa đến đoạn quy định. Việc Đình Cương bị loại khiến HLV Hồ Thị Từ Tâm và các thành viên có mặt trên sân vận động Aoti bất ngờ. “Tôi cũng không hiểu được vì sao BTC lại không công nhận thành tích của Đình Cương, vì rõ ràng VĐV của tôi đã chạy tuân thủ hoàn toàn luật lệ”. Trưởng đoàn điền kinh Dương Đức Thủy sau đó đã yêu cầu BTC giải thích rõ vấn đề, nhưng vẫn chỉ nhận được lời khẳng định rằng quyết định mà họ đưa ra là chính xác. Về nhất đợt chạy của Đình Cương là VĐV Sajad Moradi (Iran) với thành tích 1’49"05.

Chiều qua, tuyển thủ Vũ Văn Huyện cũng đã bước vào tranh tài ở nội dung 10 môn phối hợp và thi đấu ổn định ở 5 môn thi đầu tiên. Huyện xuất sắc về nhất ở cự ly 100m với thành tích 10"76, xếp hạng nhì ở cự ly 400m (48"93), xếp hạng 3 nội dung nhảy xa (7m16). Tuy nhiên, anh chỉ đứng thứ 9 ở nội dung đẩy tạ (11m80) và hạng 4 ở nội dung nhảy cao (1m97). Sau ngày thi đấu đầu tiên, Huyện tạm xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc với 4.002 điểm, sau các VĐV Dmitriy Karpov (Kazakhstan, 4.245 điểm), Kim Kun Woo (Hàn Quốc, 4.021 điểm) và Mohammed Jassim (Saudi Arabia, 4.002 điểm).

THANH LÂM

Cờ vây: Lại tiếp tục thua

Trình độ còn hạn chế, các kỳ thủ cờ vây Việt Nam thua tiếp trận thứ 3 và trận thứ 4. Trận 3, gặp Thái Lan, Hoàng Nam Thắng kích bại Charoensitthisathi, Đỗ Khánh Bình vượt qua Jirasophin Apidet trong lúc Phạm Minh Quang, Nguyễn Mạnh Linh, Bùi Lê Khánh Lâm thất bại trước Taechaamnuayvit, Bencharit và Trairatananusorn. Ở trận thứ 4, dù đi tiên, nhưng các kỳ thủ Việt Nam vừa nêu tiếp tục thua cường quốc cờ vây là Nhật Bản gồm các kỳ thủ Yamashita Keigo, Iyama Yuta, Yuki Satoshi, Yamada Kimio và Akiyama Jiro.

Hôm nay, giải thi đấu trận thứ 5 (Việt Nam gặp Malaysia) và 6. 

Cờ vua: Nữ Việt Nam vào bán kết

Hôm qua, nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn tiếp tục thi đấu trận thứ 7. Các kỳ thủ nam đã giành chiến thắng 3,5-0,5 trước đội Yemen.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2628), Cao Sang (2547), Nguyễn Đức Hòa (2431) lần lượt vượt qua Al Qudaimi Basheer (2406), Al-Zendani Zendan (2398), Al-Hadarani Hatim (2266), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (2459) hòa Othman Mohamed (2217). Sau 7 trận, đội nam Việt Nam xếp hạng 6/17. 

Ở giải nữ, nữ Việt Nam  (hạt giống số 3) gặp Uzbekistan (hạt giống số 5) với các cặp đấu: Muminova Nafisa (2360) – Hoàng Thị Bảo Trâm (2271), Sabirova Olga (2205) - Phạm Lê Thảo Nguyên (2337, Hamrakulova Yulduz (2180) - Nguyễn Thị Thanh An (2300), Nodirjanova Nodira (2149) - Nguyễn Thị Mai Hưng (2253). Tất cả các kỳ thủ đều hòa nhau. Giành 4 trận thắng, 2 hòa và 1 bại, nữ Việt Nam xếp hạng 4/12 và lọt vào vòng tranh bán kết diễn ra vào hôm nay. 

H.TH

Bắn cung: Chỉ vào đến vòng 2

Hôm qua, 2 cung thủ của Việt Nam là Hoàng Ngọc Nhất và Đào Trọng Kiên đã tranh tài nội dung cá nhân nam. Tuy nhiên, Ngọc Nhất cùng Trọng Kiên chỉ vượt qua được vòng 1, khi Nhất thắng đối thủ Salem (Qatar) 4-2, còn Kiên được vào thẳng vòng 2. Sau đó, gặp xạ thủ Kim Woojin (Hàn Quốc) ở vòng 2, Ngọc Nhất đã thua 0-4, còn Kiên thua Rai Tarund (Ấn Độ) 1-5.

Nhảy cầu: Đứng chót bảng

Chiều qua, tranh chung kết nội dung cầu 1m nữ, tuyển thủ Nguyễn Vũ Thảo Quyên của Việt Nam sau 7 đợt nhảy chỉ được 176 điểm, xếp thứ 13/13. Đoạt HCV nội dung này là Wu Minxia (Trung Quốc) với tổng cộng 326 điểm. Xếp thứ nhì cũng là 1 tuyển thủ chủ nhà Zheng Shuangxue, và hạng ba là Cheong Jun Hoong (Malaysia).

Song Ngư

Tin cùng chuyên mục