Quá ưu ái nhà tài trợ!
Tối 21-6 lễ trao giải báo chí TPHCM năm 2005-2006 tổ chức tại Đài Truyền hình TPHCM, được phát hình trực tiếp rất trang trọng. Nhìn lên phông sân khấu chính nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khi thấy tên nhà tài trợ Canon nằm phía trên, ở vị trí ngang hàng và khổ chữ to nổi bật như đơn vị tổ chức là Hội Nhà báo TPHCM - Tạp chí Nghề báo.
Điều này dễ gây phản cảm và không đúng quy định. Sở VHTT TPHCM cho biết, tên hoặc logo của nhà tài trợ chỉ được để phía dưới phông chính và nhỏ hơn đơn vị tổ chức. Nếu tên bằng chữ nước ngoài phải đặt dưới chữ Việt và kích thước tối đa bằng 2/3 chữ Việt…
Ngoài ra, trong buổi lễ còn có ca sĩ hải ngoại Ái Vân lên hát mà lẽ ra cần những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu hơn. Mời ca sĩ này đến biểu diễn là không thích hợp trong những buổi lễ mang tính nghiêm túc và biểu tượng cao của lòng yêu nước, của ý chí cách mạng.
BÙI PHÚC NGUYÊN
(Nguyễn Hữu Cầu - P.Tân Định - Q1)
Sai chính tả
Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 16-5-2006 nơi trang 3 có đăng bài “Phòng mạch tư – Lo từ nhiều phía” của nhóm phóng viên. Ngay trong phần “chapeau”, dòng thứ 6, tác giả viết: “…những người khoác trên mình chiếc áo blue trắng…”, chữ blue ở đây viết sai chính tả. Chiếc áo khoác màu trắng mà các bác sĩ và y tá thường mặc, tiếng Pháp là blouse. Nếu phiên âm ra tiếng Việt thì có hai cách viết: áo bờ - lu hay áo blu. Còn chữ blue mà tác giả viết nhầm, theo tiếng Anh, có nghĩa là màu xanh.
KHÔI NGUYÊN
Thông tin không chính xác
Trên trang 5 báo Tuổi trẻ số ra ngày 6-6-2006 có bài “Bỏ qua cơ hội quảng bá du lịch” của tác giả Mai Tấn Đạt. Trong bài viết này tác giả có đề cập cồng chiêng Tây Nguyên và nói rằng cồng chiêng Tây Nguyên “đang được đề xuất trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới”. Đây là thông tin không chính xác bởi lẽ văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới từ tháng 11-2005. Sự kiện quan trọng này đã được đưa tin trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài phát thanh, truyền hình… Lễ đón nhận danh hiệu cao quý này cũng đã được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
NGUYỄN THỊ DUNG
(Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II TPHCM)
Đó là câu ngạn ngữ Pháp
Tuần báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam số 22 ngày 3-6-2006 nơi trang 2 có đăng bài thơ “Gửi về xứ Quảng” của Trần Trương. Câu 12 của bài thơ này viết: “Hãy tự cứu mình (trời ở xa xăm)” và chú thích ở cuối bài: “Ý câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.
Thật ra câu nói ấy không phải của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mà đó là một câu ngạn ngữ của Pháp như sau: “Aides-toi, Dieu t’aidera” nghĩa là “Anh hãy tự cứu (giúp) mình rồi trời sẽ cứu anh”.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chỉ nhắc lại câu ấy mà thôi.
HUY VĂN