Nhiệt độ tại châu Âu lên hơn 41 độ C

Ngày 25-7, thủ đô Paris của Pháp đã trải qua ngày nóng nhất từ trước tới nay khi nhiệt độ đo được lên hơn 410C. Cơ quan Khí tượng Pháp cho biết, nhiệt độ trên đo được tại khu vực Montsouris, vượt qua mức nhiệt 40,40C được ghi nhận hồi tháng 7-1947. 
Màu đỏ thể hiện mức nhiệt cao tại hàng loạt quốc gia châu Âu. Đồ họa: WEATHER NEWS
Màu đỏ thể hiện mức nhiệt cao tại hàng loạt quốc gia châu Âu. Đồ họa: WEATHER NEWS

Trong khi đó, đợt nắng nóng cũng khiến nhiệt độ cao kỷ lục được thiết lập tại Hà Lan. Tại thành phố Deelen, miền Đông nước này, mức nhiệt đo được đạt mức kỷ lục 41,70C. Tại Bỉ, nhiệt độ lên tới 40,20C đã được ghi nhận tại thành phố Liege, miền Đông nước này. Đây là mức nhiệt cao kỷ lục kể từ khi Bỉ bắt đầu ghi nhận nhiệt độ năm 1833. Cũng như lần trước, nắng nóng lần này tại châu Âu là do đợt khí nóng xuất phát từ Bắc Phi.

Hồi tháng 6 vừa qua, đợt nóng bao trùm cả châu Âu khiến nhiệt độ tại nhiều nước tăng vọt, trong đó Pháp từng ghi nhận nhiệt độ lên tới 450C tại vùng Gallargues-le-Montueux.

Tin cùng chuyên mục