Nhiều chỉ số... ngược dòng cải cách

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, một số chỉ tiêu cải thiện chưa bền vững, thậm chí có xu hướng tụt hạng như: chỉ số về đổi mới sáng tạo do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các đối tác xây dựng năm 2022 của Việt Nam đứng thứ 48 so với thứ hạng 44 năm 2021 và thứ 42 năm 2020; chỉ số phát triển bền vững duy trì điểm số nhưng vị trí xếp hạng cũng lùi 4 bậc (xếp thứ 55 so với 51 của năm 2021)…


Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông phát biểu khai mạc hội nghị
Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông phát biểu khai mạc hội nghị

Sáng 9-12, Bộ KH-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 về cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, sự quan tâm đến vấn đề này có chùng xuống ở một số nơi, một số lĩnh vực có phần khó khăn hơn; một số chỉ tiêu cải thiện chưa bền vững, thậm chí có xu hướng tụt hạng. Như, chỉ số về đổi mới sáng tạo do Tổ chức Sở hũu trí tuệ thế giới (WIPO) và các đối tác xây dựng năm 2022 của Việt Nam đứng thứ 48 so với thứ hạng 44 năm 2021 và 42 năm 2020. Chỉ số phát triển bền vững duy trì điểm số, nhưng vị trí xếp hạng cũng lùi 4 bậc (xếp thứ 55 so với 51 của năm 2021)…

Nhiều chỉ số... ngược dòng cải cách ảnh 1 Quang cảnh hội nghị

“Cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng của thế giới ngày càng là thách thức hơn”, Thứ trưởng Đông lo lắng.

Qua phân tích nhiều chỉ số cụ thể, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Hoa Cương ghi nhận những kết quả cải cách đáng lưu ý, trong đó có việc TPHCM đã điều chỉnh đối tượng và mức thu phí hạ tầng khu vực cảng biển theo hướng miễn, giảm với một số đối tượng; Bộ GTVT đề xuất gia hạn thời gian giảm phí sử dụng đường bộ… Tuy nhiên, ông Cương nhận định khái quát: “Trên hầu hết các lĩnh vực, kết quả xếp hạng cho thấy chưa có sự cải thiện rõ nét, thậm chí có chỉ số còn đi ngược dòng cải cách”.

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, ông Nguyễn Hoa Cương kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quy định, chính sách. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; áp dụng đầy đủ nguyên tắc về quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, ông Cương đề nghị thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết khó khăn, vướng mắc…

Tin cùng chuyên mục