Nhiều chuyến tàu, máy bay bị tạm dừng, hủy chuyến do bão số 10

Nhiều chuyến tàu hoả, máy bay bị tạm dừng, huỷ chuyến do ảnh hưởng của bão số 10. Một số sân bay phải dừng khai thác đến hết ngày 15-9.
 

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, đến 11 giờ 30 ngày 15-9, một số đoàn tàu đã phải tạm dừng giữa hành trình để tránh đi vào vùng tâm bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách,

Cụ thể, tàu khách SE3 phải dừng tại ga Mỹ Đức (Quảng Bình), tàu khách SE6 tại ga Đông Hà (Quảng Trị). 5 tàu hàng khác cũng phải tạm dừng ở các ga Vinh, Thanh Hóa, Phúc, Sa Lung, Hiền Sĩ.

Trong buổi trưa và chiều 15-9, Tổng công ty ĐSVN tiếp tục dừng 1 số đoàn tàu có lịch trình chạy qua khu vực bão số 10.

Theo đó, tàu SE7 dự kiến dừng lúc 12 giờ tại ga Vinh, tàu SE5 dự kiến dừng lúc 15 giờ tại ga Vinh, tàu SE10 dự kiến dừng lúc 12 giờ 30 tại ga Huế, tàu SE2 dự kiến dừng 12 giờ 30 tại ga Đà Nẵng, tàu SE4 dự kiến dừng lúc 14 giờ tại ga Đà Nẵng.

Hành khách bị tạm dừng tàu tại ga dọc đường sẽ được phát đồ ăn, uống miễn phí.

* Trong khi đó, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines (VNA) cũng vừa cho biết, trong ngày 15-9, Hãng phải hủy 12 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/TPHCM – Vinh/Đồng Hới/Thanh Hóa (VN 1264/65, 1266/67, 1268/69, 1714/15, 7400/01, 1270/71).
Các sân bay Đà Nẵng, Huế sẽ được VNA khai thác lại sau 14 giờ ngày 15-9.
Các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), VNA sẽ tiếp tục không khai thác đến hết ngày 15-9.

Vietjet cũng ngừng khai thác 21 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14 và 15-9, bao gồm 2 chuyến đi và đến Thanh Hoá, 8 chuyến bay đi và đến Vinh (Nghệ An); 2 chuyến đi và đến Đồng Hới (Quảng Bình), 4 chuyến bay đi và đến Thừa Thiên Huế, 1 chuyến bay đến Đà Nẵng, 4 chuyến đi và đến Chu Lai (Quảng Nam). Hãng cho biết đã sẵn sàng kế hoạch bay lại ngay sau khi thời tiết cho phép.

Tin cùng chuyên mục