Nhiều địa phương bị thiệt hại nặng do lốc xoáy và mưa lớn

Chiều 4-5, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) Uông Thị Kim Yến cho biết, trên địa bàn các xã: Sơn Phú, Sơn Hàm và thị trấn Phố Châu vừa xảy ra một cơn lốc xoáy mạnh bất thường kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân, rất may không có thiệt hại về người.
Người dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) sửa lại nhà cửa sau lốc xoáy. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Người dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) sửa lại nhà cửa sau lốc xoáy. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Thống kê bước đầu, tại 3 địa bàn trên đã có ít nhất 240 hộ dân bị lốc xoáy làm tốc mái nhà, hư hỏng, gần 50ha lúa sắp thu hoạch cùng nhiều diện tích cây bắp, cây trồng lâu năm bị cuốn đổ gãy, hư hỏng… Sau khi lốc xoáy tan, huyện Hương Sơn đã huy động các địa phương, lực lượng chức năng, đoàn thể kịp thời xuống hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Trước đó, chiều tối 2-5, cũng xảy ra lốc xoáy mạnh kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút quét qua địa bàn các xã: Hương Bình, Hương Long, Phú Gia, Phú Phong, Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), khiến ít nhất 70 hộ dân bị tốc mái nhà, hư hỏng nặng; gần 260ha lúa xuân, 11ha cây bắp và nhiều diện tích cây keo tràm, dó bầu, xoan đâu, cam bưởi bị cuốn đổ gãy, hư hỏng… 

* Tại tỉnh Nghệ An, ông Vi Thái Điệp, Bí thư Đảng ủy xã Quang Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trong ngày 4-5, chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lớn bất thường gây ra trên địa bàn.

Trận mưa lớn tối 3-5 đã khiến nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, hư hỏng hoàn toàn. Đặc biệt, mưa lớn, nước từ thượng nguồn khe Tạ đổ về cuốn theo đất đá, cây cối đã làm hư hỏng cầu tạm ở bản Tạ khiến quốc lộ 48D bị chia cắt. Trong khi đó, cùng thời gian, mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, lúa tại xã Cắm Muộn (cùng huyện Quế Phong) bị hư hỏng nặng, một số đường vào bản bị sạt lở. Có 2 nhà dân bị nước và bùn tràn vào nhà gây thiệt hại nặng.

Tin cùng chuyên mục