Nhiều điểm du lịch ở ĐBSCL kín vé trước kỳ nghỉ lễ

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, đa số người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Đây là cơ hội để nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch. Vùng ĐBSCL sông nước hữu tình được nhiều người lựa chọn và đã gần như kín vé, dù còn 10 ngày nữa mới tới kỳ nghỉ lễ.

Bãi biển Kiên Lương hoang sơ, hữu tình. Ảnh: QUỐC BÌNH
Bãi biển Kiên Lương hoang sơ, hữu tình. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 20-4, đại diện Công ty TNHH Vietchill Travel cho hay: “Trong số các điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ tới đây ở khu vực ĐBSCL thì đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn là sự lựa chọn số 1 của nhiều du khách. Hiện giá vé máy bay (khứ hồi) tới đảo này trong dịp lễ 30-4 đã tăng khoảng 15-20% so với ngày thường và phải đặt sớm”.

Khảo sát một số cơ sở lưu trú cao cấp ở Phú Quốc, nhiều nơi cho biết đã kín 90% công suất phòng khách đặt dịp lễ 30-4 và 1-5. Theo ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên ở Phú Quốc thông báo gần đầy phòng; xe, tàu ra đảo cũng gần kín chỗ; các công ty du lịch làm việc liên tục để chốt đoàn cho dịp lễ, dự đoán lượng khách rất đông. Du khách không còn ngại dịch Covid-19 như trước do mật độ phủ vaccine nước ta cao... Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch đang khởi sắc trở lại.

Nhiều điểm du lịch ở ĐBSCL kín vé trước kỳ nghỉ lễ ảnh 1 Du khách ngắm toàn cảnh phường An Thới (TP Phú Quốc) từ cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Lê Trung Thực, đại diện khách sạn Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc cho biết, hiện resort gần như kín phòng dịp lễ 30-4 và 1-5. Để phục vụ du khách tốt hơn, Sunset tổ chức lễ hội âm nhạc 5 ngày vào dịp lễ, dự kiến thu hút hàng ngàn người yêu nhạc cả nước tham dự.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour, hiện tour đi Phú Quốc, tour xuyên miền Tây qua Tiền Giang – Cần Thơ – Đồng Tháp – An Giang – Hà Tiên (Kiên Giang) đang rất sôi động. Với các chùm tour, chương trình mà công ty đưa ra, sức mua có thể tăng khoảng 30-40% so dịp lễ năm 2021.

Anh Trần Trung Dũng (ngụ quận 12, TPHCM) chia sẻ, rút kinh nghiệm từ hiện tượng “biển người” chen chúc ở Đà Lạt, Vũng Tàu… vào các kỳ nghỉ lễ trước; năm nay tôi bàn với vợ đưa 2 con khám phá sông nước ĐBSCL. Giá mua tour cũng khá mềm, chỉ 1,5 triệu đồng/người lớn và 1,2 triệu đồng/trẻ em dưới 14 tuổi.

Ngoài đảo Phú Quốc đang rất "hot", thì các đảo khác ở Kiên Giang như Hòn Sơn, Nam Du (Kiên Hải), Bà Lụa (Kiên Lương), Hải Tặc (Hà Tiên)… cũng là lựa chọn hấp dẫn không kém với cảnh vật thiên nhiên hoang sơ, hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng.

Tại An Giang, nhiều khu du lịch cũng sẵn sàng chuẩn bị đón đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Cáp treo lên đỉnh núi Cấm ở An Giang. Ảnh: AN MINH 

Ông Lý Thanh Sang, Giám đốc Khu du lịch cáp treo núi Cấm cho biết: “Lâm viên núi Cấm đang chuẩn bị rất nhiều hoạt động phục vụ du khách trong dịp lễ như, đi cáp treo ngắm cảnh núi Cấm hùng vĩ, tham quan đỉnh núi Cấm, viếng chùa; vui chơi giải trí ở công viên nước, các trò chơi cảm giác mạnh, cắm trại, dã ngoại… Đồng thời còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí về ảo thuật, múa, âm nhạc… Dự kiến khu du lịch núi Cấm đón khoảng 15.000 - 17.000 lượt khách xa gần trong dịp lễ”.

Theo ngành du lịch các tỉnh ĐBSCL, dự kiến dịp lễ này mỗi địa phương trong vùng sẽ đón hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt du khách mỗi ngày đến vui chơi, tham quan.

Tin cùng chuyên mục