Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII tại TPHCM

Nhiều đổi mới về hình thức tổ chức

Phải có chế tài mạnh để xử lý cán bộ sai phạm
Nhiều đổi mới về hình thức tổ chức
Nhiều đổi mới về hình thức tổ chức ảnh 1
Cử tri quận 3 được mời lên phát biểu trên bục một cách trang trọng. Ảnh: M.HƯƠNG

Nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tại các quận 1, 2 và 3, trong 2 ngày 9 và 10-4, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức những buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII. Đã có nhiều ý kiến đóng góp có trọng tâm, có chất lượng của người dân…

Chuẩn bị trước về nội dung
 
Điểm cải tiến đầu tiên trong khuôn khổ các buổi tiếp xúc là việc đại diện tổ ĐBQH thông báo cụ thể nội dung dự kiến làm việc của QH trong kỳ họp sắp tới trước khi bắt đầu buổi tiếp xúc.

Theo đó, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Trần Du Lịch cho biết, nội dung chủ yếu của kỳ họp là làm luật, thông qua quyết toán ngân sách năm 2006, điều chỉnh ngân sách năm 2008, giám sát về vấn đề sử dụng đất đai, xem xét Nghị quyết 16 về thực hiện thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy… QH sẽ dành 2 ngày chất vấn trực tiếp tại hội trường, dự kiến là ngày 4 và 5-6, về các vấn đề kinh tế xã hội đang được người dân quan tâm.

Theo ý kiến nhận xét của các cử tri, việc định hướng “chủ đề” làm việc của QH trước buổi tiếp xúc giúp cử tri phát biểu đúng trọng tâm.
 
Điểm cải tiến thứ 2 là việc cử tri được gửi trước tài liệu về các dự án luật sẽ sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp sắp tới. Phó đoàn ĐBQH TP Trần Du Lịch cho biết: “Đoàn ĐBQH TP có chủ trương phân tất cả tài liệu liên quan đến các dự án luật về cho MTTQ các quận huyện để các đơn vị photocopy gửi xuống các phường và phát trước cho cử tri xem để chuẩn bị.Dĩ nhiên, các phường cũng sẽ lựa chọn mời thêm những cử tri có kiến thức hoặc quan tâm về lĩnh vực đó để lấy ý kiến”.

Quận 2 là điểm tiếp xúc đầu tiên. Trước ngày tiếp xúc, tài liệu đã được gửi đến để cử tri nghiên cứu, góp ý. Dù thời gian nghiên cứu còn ít ỏi nhưng hầu hết các cử tri đều dành thời gian đọc, ghi góp ý thành văn bản để vừa có thể trình bày trước hội nghị, vừa gửi lại cho đoàn thư ký tổng hợp.

Tại quận 3, vì nhận được tài liệu trễ, các phường không kịp photocopy cho bà con nhưng có gửi danh sách các dự thảo luật cần góp ý và nội dung thảo luận chủ yếu của kỳ họp. Ông Nguyễn Tố Bản, cử tri phường 6, quận 3 nhận xét: “Do được định hướng từ trước nên mọi người không bị “lạc đề”, giảm được rất nhiều những ý kiến mang tính chất khiếu nại tố cáo cá nhân”.
 
Cử tri: những ý kiến đóng góp có tình, có lý

Nhận xét về các buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết: “Đây có lẽ là lần tiếp xúc cử tri tuyệt vời nhất mà tôi từng được dự. Qua 3 cuộc tiếp xúc, tôi thấy không khí rất sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn. Các cử tri đóng góp ý kiến phong phú, đi thẳng vào trọng tâm xây dựng luật, ít sa đà vào khiếu kiện cá nhân. Nhiều ý kiến sắc sảo, có tinh thần xây dựng và thể hiện trách nhiệm cộng đồng. Dù tài liệu gửi gấp nhưng cử tri vẫn nghiên cứu sâu, đóng góp sát, tâm huyết. Đặc biệt là về vấn đề Thủ Thiêm, những lần trước, nhiều bà con nói rất gay gắt nhưng lần này, những vấn đề bà con nêu có liều lượng, có cân nhắc. Tôi nhận thấy bà con đã tự đấu tranh với mình, dằn bớt bức xúc để đóng góp những ý kiến có tình, có lý. Việc tham gia đóng góp nhiều cho các dự luật sẽ làm cơ sở cho QH xây dựng được những đạo luật hợp lòng dân và có như thế, luật mới mau chóng đi vào cuộc sống”.
 
Đại diện lãnh đạo đoàn ĐBQH TP cho biết sẽ tiếp tục áp dụng hình thức tiếp xúc mới tại các quận huyện còn lại. Rút kinh nghiệm tại quận 1, 2 và 3, trong các buổi tiếp xúc sau, tài liệu sẽ được đoàn gửi trước sớm hơn cho người dân tham khảo, yêu cầu đại diện lãnh đạo địa phương phải có mặt tại buổi tiếp xúc để trả lời tại chỗ các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Hy vọng bắt đầu từ đợt tiếp xúc này, một thói quen, một cách làm mới cho các địa phương và cử tri sẽ hình thành, nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc, phản ánh đúng tinh thần dân chủ, công khai và xây dựng

MAI HƯƠNG - HỒNG HIỆP

 

Phải có chế tài mạnh để xử lý cán bộ sai phạm

Sáng 10-4, tổ ĐBQH gồm Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Trần Du Lịch, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Nguyễn Đăng Trừng đã có buổi tiếp xúc với hơn 500 cử tri quận 3.

Góp ý cho Luật Trưng mua và trưng thu tài sản của cá nhân và tổ chức, cử tri đề nghị phải xây dựng chế tài và hình thức xử phạt thật nặng với những cán bộ lợi dụng việc trưng mua để trục lợi cho bản thân và chèn ép người dân; khi ban hành các văn bản pháp luật, nhà nước nên có nguồn kinh phí để tuyên truyền sâu, rộng cho người dân nắm luật, làm cơ sở chấp hành tốt luật và giám sát cán bộ, cơ quan công quyền.

Cử tri cũng góp ý cần xây dựng Luật Thi đua khen thưởng với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tránh xảy ra tình trạng khen thưởng tràn lan, hình thức.
 

M.HƯƠNG
 

Tin cùng chuyên mục