Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 95.171,8 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức tăng của toàn ngành. Đây là điều rất đáng lo ngại. 
Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 95.171,8 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức tăng của toàn ngành. Đây là điều rất đáng lo ngại.  

  • Tăng chậm hơn cả nước, vì sao?  
Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp ảnh 1

Phân xưởng may áo sơmi của Công ty May Nhà Bè.
Ảnh: P.N

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu cùng các vụ chức năng đã họp giao ban với Sở Công nghiệp TPHCM để bàn các biện pháp thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng mạnh trong những tháng còn lại của năm 2006. Hội nghị đã rà soát các nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành là 16,8%.

Theo số liệu thống kê năm 2005, lực lượng lao động của TPHCM chiếm khoảng 19,85% lực lượng lao động công nghiệp của cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 22,24% tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và đứng thứ nhất về giá trị sản xuất công nghiệp.

Theo một số doanh nghiệp tại TPHCM cho biết, nguyên nhân giá trị sản xuất công nghiệp tại TPHCM trong 9 tháng đầu năm nay tăng trưởng chậm là do ảnh hưởng của việc củng cố, sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, một số doanh nghiệp đang thực hiện việc di dời cơ sở theo chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm của thành phố. Ngoài ra, hàng nhập lậu, hàng gian hàng giả đang tràn ngập thị trường nội địa cũng tác động xấu đến sản xuất, tiêu thụ của các doanh nghiệp; một số ngành như bia, sữa… đã hoạt động hết công suất hiện có nhưng chưa đầu tư mở rộng năng lực sản xuất mới.

Ngoài một số ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, vẫn có nhiều ngành công nghiệp tăng giá trị sản xuất đáng kể như ngành hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tăng 23,7%, được xem là có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ngành công nghiệp trọng điểm tại thành phố. Theo ông Nguyễn Đình Trường, Tổng Giám đốc Công ty May Việt Tiến, từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất của công ty chỉ đạt 12%, do công ty đang chuyển 40% năng lực của mình sang cổ phần hóa, đầu tư gần 200 tỷ để xây dựng 6 nhà máy tại các tỉnh nhằm giải quyết nguồn lao động tại các địa phương.  

  • Cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

Mục tiêu tăng trưởng chung của ngành công nghiệp cả nước trong năm 2006 phải đạt trên 15,5%, giá trị công nghiệp tăng trên 10%. Riêng với TPHCM, mục tiêu tăng trưởng chung của công nghiệp trên địa bàn năm 2006 là giá trị sản xuất tăng 14,6%, giá trị công nghiệp tăng trên 12%. Như vậy trong 3 tháng còn lại, nếu như công nghiệp cả nước phấn đấu tăng trưởng giá trị bình quân 11,2%/tháng (9 tháng đạt 9,8%) thì công nghiệp trên địa bàn TPHCM phải phấn đấu đạt tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 17,5%/ tháng. Đây là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp của thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm công nghiệp; khai thác tối đa thị trường trong nước, nhất là nhắm đến đối tượng người tiêu dùng có thu nhập thấp và mùa tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm; tăng cường xúc tiến thương mại, duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời xây dựng và củng cố hệ thống phân phối sản phẩm, từng bước tham gia vào các kênh phân phối của các tập đoàn xuyên quốc gia. Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, phát hiện cơ hội kinh doanh và tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị, nhằm thúc đẩy tăng trưởng giá trị công nghiệp trong những tháng còn lại và cho các năm sắp tới, thành phố cần nhanh chóng triển khai giao đất cho các đơn vị đang phải di dời, để các doanh nghiệp kịp xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất một cách ổn định; các địa phương hỗ trợ một cách triệt để về việc chống hàng nhập lậu, hàng gian hàng giả, giúp cho các doanh nghiệp ổn định trong sản xuất và kinh doanh; ngành điện lực chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nguồn điện vào mùa khô cho các doanh nghiệp đủ điện để sản xuất. 

PHƯỚC NGỌC

Tin cùng chuyên mục