Nhiều hoạt động chăm lo nông dân, công nhân khó khăn

Ngày 12-11, Hội Nông dân TPHCM tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19; tiếp nhận và tặng “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch Covid-19”; tặng học bổng toàn phần, bảo trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân trao học bổng toàn phần và thiết bị học tập cho sinh viên
Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân trao học bổng toàn phần và thiết bị học tập cho sinh viên

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Hội Nông dân TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy các nguồn để tăng cường hỗ trợ, chăm lo cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội đã thực hiện chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19”, đã chăm lo quà, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, vốn, con giống… cho cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, các điểm cách ly, phong tỏa, trực chốt, bệnh viện dã chiến với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, hội tặng 812 suất học bổng Lương Định Của, 19 suất học bổng toàn phần, 109 thiết bị học tập trực tuyến cho con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo; nhận bảo trợ học tập cho 20 em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch Covid-19. 

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TPHCM đã trao 7 sổ tiết kiệm dài hạn cho công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 51% trở lên, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng, kỳ hạn 1 năm và thời hạn mở sổ là 5 năm. Người lao động sẽ lãnh tiền lãi hàng quý. Ngoài ra, Tổ chức tài chính Vi mô CEP hỗ trợ thêm mỗi trường hợp 1 triệu đồng/năm để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tin cùng chuyên mục