Xin phép tồn tại nhà sai phép

Nhiêu khê!

Việc xin phép tồn tại nhà xây dựng không phép, trái phép được xem là “phép” hóa giải đối với những công trình xây dựng trước ngày 1-7-2004.

Tuy nhiên khi thực hiện chủ trương này đã nảy sinh hàng loạt rắc rối, như một số thủ tục hành dân mà Báo SGGP đã từng có bài phản ánh. Chưa hết, mới đây, theo nhiều người, khi làm thủ tục này vẫn còn lắm nhiêu khê!

Đầu tiên, chủ nhà phải ra phường (xã) mua mẫu đơn xin tồn tại công trình và một đơn để chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. Tiếp theo, mang bản vẽ hiện trạng, đơn xin tồn tại lên quận (huyện) để nộp. Sau khi nhận được các loại giấy tờ này Phòng quản lý đô thị sẽ phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị quận (huyện) và phường (xã) xuống kiểm tra thực địa. Thời gian hoàn tất thủ tục được ấn định: nhận kết quả không quá 45 ngày từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Quy định là vậy, nhưng thực tế lại khác.

Ông Đ.M.K, nhà ở quận Thủ Đức phản ánh đến Báo SGGP, sau khi hoàn thiện thủ tục ở phường và công tác kiểm tra thực địa của quận, ông đem nộp hồ sơ lên quận từ tháng 3-2006, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Còn ông H.N., phường Tây Thạnh quận Tân Phú bức xúc, nói: “Tôi bỏ bê công việc, ngồi suốt ngày ở nhà để chờ quận xuống kiểm tra thực tế. Hơn 10 ngày như đã hẹn trôi qua, nhưng chẳng thấy đâu. Gọi điện lên hỏi thì họ bảo “do hồ sơ đông quá nên không làm kịp, khi nào xuống sẽ báo sau”.

Một câu chuyện khác. Mục đích của việc kê khai là nhằm xử lý căn nhà, xác định thời điểm “khai sinh” để cho căn nhà tồn tại. Thế nhưng hà cớ gì lại thêm thủ tục phải báo cáo UBND TP xem xét giải quyết đối với những trường hợp thay đổi chủ sở hữu? Làm như vậy buộc người dân thuộc những trường hợp này tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian mà thật ra, không cần thiết!

Ông H. nhà ở quận Tân Phú cho biết, nhà xây trước 1-7-2004 nhưng ông lại mua sau thời điểm trên. Khi có chủ trương kê khai nhà để tồn tại, ông nhanh chóng nộp đầy đủ hồ sơ, chờ ngày lấy kết quả. Nhưng thật bất ngờ, ông lại nhận một thông báo của quận cho biết hồ sơ đã chuyển lên UBND TP xin ý kiến về việc thay đổi chủ nhà! Thời gian thông báo cũng không hề hạn định đến khi nào sẽ có câu trả lời chính thức. Thế là ông đâm ra lo lắng, đứng ngồi không yên vì không biết số phận của căn nhà sẽ ra sao?

Dư luận đang đặt câu hỏi: từ chủ trương hết sức rõ ràng, chỉ cần xác định mốc xây dựng sẽ được phép tồn tại nhưng khi triển khai lại nảy sinh lắm nhiêu khê, vậy thủ tục cải cách hành chính đang ở đâu? 

ĐỖ TRÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục