Trước cuộc khủng hoảng lương thực không chỉ gây bất ổn định ở nhiều nước trên thế giới mà còn có nguy cơ gây ra nạn đói lan rộng toàn cầu, ngày 2-5, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã đề xuất Quốc hội Mỹ sớm thông qua khoản ngân sách khẩn cấp 770 triệu USD nhằm giúp cộng đồng quốc tế giải quyết cuộc khủng hoảng. Mục đích của khoản ngân sách này là hỗ trợ trực tiếp cho các quốc gia nghèo khó, chủ yếu là các nước châu Phi, đang phải chống chọi với giá lương thực, thực phẩm leo thang và thực phẩm khan hiếm.
Cùng ngày, tờ “TIME” đưa tin Chính phủ Australia đã quyết định đóng góp 30 triệu AUD (đô la Australia) để hỗ trợ khẩn cấp cho những người dân đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm lương thực toàn cầu. Chính phủ Canada cũng góp thêm 50 triệu CAD (đô la Canada) cho công tác cứu trợ lương thực để giúp đỡ các nước đang phát triển đối phó với tình trạng giá lương thực tăng cao dẫn đến bạo loạn và bất ổn ở các quốc gia này. Các khoản trợ cấp của các nước được công bố sau khi LHQ đưa ra lời kêu gọi cần thêm 775 triệu USD để giúp đỡ các nước nghèo, với thời hạn chót là ngày 1-5.
Trong một diễn biến khác, Chính phủ Philippines đã đạt được thỏa thuận với Viện Lúa quốc tế (IRRI), theo đó cơ quan này sẽ giúp Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, phát triển nghề trồng lúa trong thời gian 3 năm để đủ lương thực cung cấp cho dân. Dự án này sẽ sử dụng tất cả 4 triệu ha đất nông nghiệp của Philippines để trồng lúa. Thỏa thuận bao gồm hỗ trợ từ tài chính đến trang bị kỹ thuật cho nông dân (kỹ thuật tưới tiêu), xây dựng các kho dự trữ…
H.CHI. (Theo Nation, TIME)