Nhiều nước đối phó với nhập cư trái phép

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Điện Elysée ngày 15-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, Chính phủ Pháp có thể thực hiện những biện pháp mạnh tay với bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào nếu họ phạm tội, kể cả khi không ban hành luật mới liên quan.
Dòng người tị nạn vào châu Âu. Ảnh: express.co.uk
Dòng người tị nạn vào châu Âu. Ảnh: express.co.uk

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Pháp đang phẫn nộ vì vụ Ahmed Hanachi, một người đàn ông Tunisia, 29 tuổi, từng có tiền án trộm cắp và nghiện rượu, đâm chết 2 người phụ nữ tại Marseille ngày 1-10.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa mới bắt giữ hơn 300 người nhập cư bất hợp pháp tại các khu vực miền Bắc và Đông đất nước.

Ở Libya, hơn 7.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất khỏi TP Sabratha miền Tây nước này sau khi TP này được giải phóng khỏi sự kiểm soát của các nhóm vũ trang.

Tin cùng chuyên mục