Nhiều phương án bố trí chỗ học cho học sinh đầu cấp

Trong tuần qua, TP Thủ Đức và nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022. Nhìn chung, công tác bố trí chỗ học được giữ ổn định so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày được dự báo chưa thể tăng do áp lực gia tăng dân số.

Duy trì tỷ lệ học 2 buổi/ngày

UBND quận 5 vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận năm học 2021-2022. Theo đó, các trường mầm non sẽ nhận hồ sơ từ ngày 1-7 đến hết ngày 9-7, đồng loạt công bố danh sách học sinh vào ngày 20-7. Ở hai bậc tiểu học và THCS, thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 là từ ngày 1 đến ngày 16-7, danh sách được công bố đồng loạt vào ngày 31-7. 

Tại quận 6, UBND các phường sẽ gửi giấy báo nhập học lớp 1 cho học sinh từ ngày 18 đến hết ngày 25-6. Các trường tiểu học nhận hồ sơ nhập học từ ngày 1-7. Riêng đối với bậc THCS, tuyển sinh lớp 6 bắt đầu thực hiện từ giữa tháng 6, kéo dài đến hết ngày 13-7. UBND quận 6 lưu ý, các trường THCS chỉ tổ chức lớp bán trú khi đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. 

Tại quận 7, UBND quận yêu cầu các trường tiểu học không nhận học sinh sớm tuổi hoặc trái tuyến ngoài quận khi chưa bố trí đủ chỗ cho học sinh trong quận, đảm bảo 100% học sinh lớp 1 và lớp 6 được học 2 buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đặc biệt, tại quận Tân Phú, do áp lực gia tăng dân số khá lớn nên chấp nhận phương án trong cùng một phường, một số trẻ được phân bố vào học tại trường tiểu học trú đóng trên địa bàn phường đó, số còn lại được bố trí chỗ học tại các trường tiểu học ở các phường lân cận.

Riêng đối với Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì sẽ dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo danh sách gọi trẻ vào học lớp 1, 50% chỉ tiêu còn lại ưu tiên xét tuyển các trường hợp học sinh có cha hoặc mẹ thuộc diện chính sách, cha và mẹ là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên địa bàn quận…

Nhiều phương án bố trí chỗ học cho học sinh đầu cấp ảnh 1 Cô và trò Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) trong dịp khai giảng năm học 2020 - 2021

Năm học 2021-2022, địa phương có 7 trường tiểu học tổ chức cho 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều quận chịu áp lực lớn về gia tăng dân số như Gò Vấp, Bình Tân, quận 12. Dù bước vào năm thứ hai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học nhưng dự báo tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày chưa thể nâng cao, phấn đấu duy trì tương đương năm học 2020-2021.

Đa dạng loại hình ngoại ngữ

Năm học 2021-2022, quận 5 có 14 trường tiểu học thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh, bên cạnh một trường thực hiện chương trình tăng cường tiếng Pháp là Trường Tiểu học Minh Đạo.

Ngoài ra, do đặc thù trú đóng trên địa bàn có cộng đồng người Hoa sinh sống, địa phương có 4 trường tiểu học thực hiện chương trình tăng cường tiếng Hoa là Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Đức Cảnh, Hùng Vương.

Đối với bậc THCS, chương trình tăng cường tiếng Pháp được tổ chức tại một trường duy nhất là THCS Hồng Bàng với điều kiện học sinh đã học lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Pháp ở bậc tiểu học, hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán mỗi môn từ 8 điểm trở lên, điểm trung bình môn tiếng Pháp và thi bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên. Riêng với chương trình tăng cường tiếng Hoa, 2 trường sẽ triển khai là THCS Mạch Kiếm Hùng, THCS Trần Bội Cơ. 

Tại quận 8, chương trình tiếng Anh tích hợp được tổ chức tại 5 trường tiểu học gồm Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, Hoàng Minh Đạo, Trần Nguyên Hãn. Bên cạnh đó, chương trình tăng cường tiếng Pháp thực hiện tại Trường Tiểu học Bông Sao, và tăng cường tiếng Hoa tổ chức tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.

Ở bậc THCS, Trường THCS Chánh Hưng xét tuyển chương trình tăng cường tiếng Pháp đối với học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có học lực 2 môn tiếng Việt và Toán ở lớp 5 từ 8 điểm trở lên, có điểm trung bình các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên. 

Tại quận Tân Bình, Trường THCS Ngô Sĩ Liên tuyển sinh học sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Pháp; 4 trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp là THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Nguyễn Gia Thiều, THCS Trường Chinh, THCS Hoàng Hoa Thám.

Riêng tại TP Thủ Đức, chương trình dạy học tiếng Hàn được tổ chức tại 2 trường THCS Hoa Lư và Bình Thọ đối với học sinh đã trúng tuyển vào trường.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương linh động bố trí nhiều phương án tuyển sinh. Tại quận 8, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT quận, cho biết, trên tất cả giấy gọi học sinh vào học lớp 1 hoặc lớp 6, bảng thông báo tuyển sinh của các trường đều có mã QR. Phụ huynh sử dụng phần mềm trên điện thoại di động quét mã, tương tự như thực hiện khai báo y tế. Sau khi hoàn tất khai báo thông tin của học sinh và gửi đi, phụ huynh sẽ nhận được phản hồi xác nhận của nhà trường nếu học sinh thuộc diện đã được phân tuyến. Nếu gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại di động, phụ huynh có thể đến trường để được hướng dẫn trực tiếp. Năm học 2021-2022, quận 8 đảm bảo 100% học sinh lớp 1 và lớp 6 được học 2 buổi/ngày.

Tin cùng chuyên mục