Nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP Thủ Đức

Qua khảo sát thực tế tại tại 2 nút giao An Phú và Cát Lái, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình và các đại biểu HĐND TPHCM ghi nhận có một số trụ quảng cáo ngoài trời dù trước đó đã bị xử phạt vì những sai phạm trong hoạt động quảng cáo, hiện vẫn tồn tại.

Sáng 26-10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM có cuộc khảo sát đánh giá thực trạng triển khai các quy định pháp luật về công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Thủ Đức. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình, chủ trì cuộc khảo sát.

Khảo sát tình hình quảng cáo ngoài trời khu vực nút giao An Phú

Qua khảo sát thực tế tại tại 2 nút giao An Phú và Cát Lái, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình và các đại biểu HĐND TPHCM ghi nhận có một số trụ quảng cáo ngoài trời dù trước đó đã bị xử phạt vì những sai phạm trong hoạt động quảng cáo nhưng hiện vẫn tồn tại. Trong đó có 3 trụ quảng cáo tại vị trí đầu trục giao thông kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc quyền quản lý của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Bộ GTVT).

Nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP Thủ Đức ảnh 2 Một trụ quảng cáo không phép tại khu vực nút giao An Phú

Đơn vị này đang quản lý 34 trụ quảng cáo nằm tại các vị trí trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua TP Thủ Đức do cơ quan quản lý đất hoặc chủ đầu tư dự án ký hợp đồng cho thuê đất chưa thực hiện thủ tục thông báo quảng cáo đến cơ quan quản lý Nhà nước. Trong đó có nhiều trụ quảng cáo chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép về nội dung, địa điểm xây dựng.

Nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP Thủ Đức ảnh 3 Khảo sát tình hình quảng cáo ngoài trời khu vực nút giao Cát Lái

Đối với 25 trụ pano quảng cáo của môt đơn vị cũng có nhiều thủ tục, quy định chưa được thực hiện. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình đề nghị đại diện các sở ngành tham gia cuộc khảo sát ghi nhận, đánh giá một cách đầy đủ tính pháp lý và những quy định hiện hành trong hoạt động quảng cáo đối với 25 trụ quảng cáo này, nếu có sai phạm phải kiên quyết xử lý theo quy định.

Ngoài ra, trong số 73 trụ pano quảng cáo ngoài trời tại các trục lộ giao thông trên địa bàn TP Thủ Đức có nhiều trụ được chủ đầu tư thuê phần đất của người dân rồi tự xây lên mà không xin phép các cơ quan thẩm quyền. Xuất hiện tình trạng nhiều trụ có phép về nội dung nhưng không có phép xây dựng, không có quy hoạch, hoặc ngược lại, trụ xây hợp pháp nhưng không có nội dung quảng cáo hay nội dung chưa được duyệt…

Thực tế này phản ánh sự bất cập trong phối hợp quản lý giữa chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan, cần sớm được chấn chỉnh, hoàn thiện pháp lý và quy trình cấp phép hoạt động quảng cáo ngoài trời, quản lý nội dung quảng cáo sau cấp phép…   

Nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP Thủ Đức ảnh 4Một bảng quảng cáo ngoài trời không phép tại khu vực Cát Lái

Tin cùng chuyên mục