Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn

Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, sẵn sàng tâm thế cho buổi thi chiều nay.

>> Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn, sáng 7-7, tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC
Thí sinh hoàn tất thi môn Văn. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, đề thi Ngữ văn vừa sức, không đánh đố học sinh.

Câu đọc hiểu của đề Ngữ văn 3 điểm, trong đó có nội dung yêu cầu thí sinh nhận xét về suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa sự hy sinh của tuổi trẻ được thể hiện qua một đoạn trích của bài thơ “Con đường của những vì sao” tác giả Nguyễn Trọng Tạo.

Câu nghị luận xã hội (2 điểm) yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ của mình về trách nhiệm của giới trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước. Câu này được nhiều thí sinh đánh giá sát với đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT đã ban hành. Câu hỏi (5 điểm) thuộc tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu.  

Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 3 Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Minh, học sinh Trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội . Ảnh: PHAN THẢO

Tại điểm thi trường THCS Văn Yên, quận Hà Đông, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Minh, học sinh Trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội nhận xét đề Ngữ văn nay vậy là nhẹ nhàng.

“Em trúng tủ bài Chiếc thuyền ngoài xa - đây là tác phẩm em ôn kỹ, sáng nay trước khi vào phòng thi em còn đọc lại”, thí sinh Ngọc Minh cho biết. Câu đọc hiểu và câu nghị luận xã hội đều là dạng câu hỏi quen thuộc, học sinh đã được ôn luyện nhiều ở trường. Ngọc Minh đã nộp hồ sơ tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính ngành Kế toán - Kiểm toán.

Thí sinh Phan Hoàng Hải, học sinh Trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng cũng nhận xét đề Ngữ văn nhẹ nhàng, bám sát đề thi minh họa, thí sinh sẽ dễ kiếm điểm. “Em dù chỉ thi Văn để tốt nghiệp vì xét tuyển khối A vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng đề này em tự tin được 7 điểm”, thí sinh Phan Hoàng Hải nói.

Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 4 Thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi Ngữ văn, sáng 7-7. Ảnh: QUANG PHÚC 

* Tại Quảng Nam, sau khi hoàn thành phần thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Dương Bình An tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ đề thi năm nay tương đối dễ. Phần phân tích đoạn thơ đã được ổn tập tương đối kỹ nên em giải quyết khá nhanh và có thời gian cho các câu sau.

Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 5 Một số thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) hoàn thành phần thi Ngữ văn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG  
Đề thi phần nghị luận xã hội có phần hướng đến giới trẻ, liên hệ với cha ông đi trước mang tính trải nghiệm. Sau khi hoàn thành bài thi, Bình An đoán có thể được hơn 6,5 điểm với phần thi môn Ngữ văn.
Còn thí sinh Lại Thế Bảo cũng tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cho rằng đề thi môn Ngữ văn năm nay tương đối khó với một học sinh chuyên môn Sinh như em. Đề thi dù không đánh đố, mang tính suy nghĩ, liên hệ và có phần trải nghiệm chứ không thuần phân tích nên em cảm thấy khó khăn. Thế Bảo ước chừng được khoảng 6 điểm với môn thi này.

Tại Quảng Ngãi, kết thúc môn thi Ngữ văn vào sáng ngày 7-7 đa số các thí sinh hào hứng với đề thi năm nay.

 
Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 6 Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Trần Lê Hoàng Diễm, lớp 12, trường THPT Trần Quốc Tuấn, cho biết: “Đề thi năm nay vừa sức thí sinh, em tự tin về bài thi của em. Đối với phần nghị luận thì em thấy có tính thực tế cao về vấn đề đạo đức giới trẻ, uống nước nhớ nguồn, phát huy sức trẻ”.

Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 7 Thí sinh cùng nhau bàn luận đề thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 8 Các thí sinh hoàn thành tốt bài thi đầu tiên. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Nguyễn Thị Tường Vy, lớp 12, trường THPT Trần Quốc Tuấn, chia sẻ: “Đề thi năm nay em làm khá tốt, em rất hào hứng với phần nghị luận, em đã viết về sự cống hiến của giới trẻ hiện nay, sự tham gia của thế hệ trẻ trong xây dựng đất nước”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 13.381 thí sinh đăng ký dự thi, có 34 điểm thi, số lượng phòng thi là 588 phòng, Sở GD-ĐT đã điều động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Tại TP Đà Nẵng, ghi nhận tại các điểm thi, thí sinh đều tận dụng hết thời gian làm bài thi của môn Ngữ văn, vì vậy không có thí sinh nào ra sớm.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), em Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) cho hay, đa phần thí sinh sẽ hoàn thành tốt câu phần 1 với yêu cầu phân tích đoạn trích. Tuy nhiên, với phần 2, đề bài "liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống" thì chỉ thí sinh nào ôn tập sâu mới làm tốt được.

"Em dự đoán bài thi mình chỉ đạt được 6 điểm bởi em chưa làm được phần nâng cao - rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống nên em hoàn toàn mất điểm ở phần này", em Hạnh chia sẻ.

Còn em Thanh Hậu, học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho rằng: "Đoạn trích Chiếc thuyền ngoài xa, yêu cầu gần với chương trình ôn tập. Chỉ có phần liên hệ đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhiều, hiểu câu hỏi và có chiều sâu mới làm tốt", Hậu nói.

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Khê (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng Công an TP Đà Nẵng, tình nguyện viên tại đây hỗ trợ cõng một bạn nam thí sinh đi lại bất tiện sau khi kết thúc môn thi đầu.
Nhiều thí sinh vui vì “trúng tủ” đề Ngữ văn ảnh 9 Hỗ trợ cõng nam thí sinh ra khỏi điểm thi Trường THPT Thanh Khê
Kết thúc môn thi Ngữ văn, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết có 12.324 thí sinh dự thi môn Văn, vắng 55 thí sinh (không tính thí sinh miễn thi). Ngoài ra, có 2 thí sinh F0 không tham gia dự thi.

Tin cùng chuyên mục