Nhiều tỉnh phía Bắc ngập lụt

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sau khi tiến vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) đêm 25, rạng sáng 26-8, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp rồi tan dần. Theo ghi nhận, đến trưa và chiều 26-8, tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn… trời đã hửng nắng trở lại, tuy nhiên vẫn còn nhiều mây, một số nơi có mưa.
Một khu dân cư của thị trấn Tiên Yên chìm trong biển nước
Một khu dân cư của thị trấn Tiên Yên chìm trong biển nước

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều 25-8 đến 6 giờ sáng 26-8, tại Hải Phòng và Quảng Ninh có mưa liên tục. Tại các thành phố như Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí (Quảng Ninh) lượng mưa không lớn, cường độ gió cũng không lớn nhưng một số khu dân cư nằm ở khu vực trũng thấp, hệ thống tiêu thoát nước bị tắc nên gây ra ngập úng cục bộ, nước tràn vào một số nhà dân. TP Uông Bí đã sơ tán khẩn 34 hộ dân ra khỏi khu vực úng lụt. Quốc lộ 18A nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả ngập cục bộ tại đèo Bụt (chỗ ngập sâu 1-1,5m) buộc phải tạm dừng lưu thông. Ngay sau khi mưa ngớt, cuộc sống của người dân đã nhanh chóng trở lại bình thường.

Tại các huyện phía Đông của tỉnh Quảng Ninh như Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu và TP Móng Cái, tổng lượng mưa rất lớn (khoảng 300mm) khiến nước sông Tiên Yên đột ngột dâng cao vào sáng 26-8, gây ngập lụt tại thị trấn Tiên Yên, nặng nhất là khu phố Thống Nhất, phố Đồng Tiến, thôn Thác Bưởi 1 ở ven sông, nước lũ ngập tới mái nhà, người dân phải dùng bè mảng để di dời đồ đạc tới nơi cao ráo. Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời sơ tán người dân tới nơi an toàn. Đến chiều 26-8, mưa đã ngớt, nước lũ trên sông Tiên Yên rút dần.

Qua rà soát, mưa đã làm sập 1 nhà dân tại tổ 6, khu 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long (không có người thiệt mạng); 450 cây xanh, 40 cột điện ở TP Móng Cái và huyện đảo Cô Tô bị đổ; hơn 100ha lúa ở thị xã Quảng Yên bị ngập… Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ninh thông tin, 35 đường dây, đoạn đường dây trung áp bị sự cố làm gián đoạn cung cấp điện hàng ngàn khách hàng ở Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô...

Hoàn lưu bão số 3 cũng gây mưa lớn tại Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình… Tại xã Tà Xùa (Bắc Yên - Sơn La) có 4 nhà dân bị sập do ta-luy dương sạt lở, 2 người bị thương. Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn khiến 16 nhà dân ở các xã Vĩnh Lợi, Đông Thọ, Đồng Quý, Tân Thanh, Lương Thiện (Sơn Dương) bị đất, đá sạt lở vào nhà, gần 325ha lúa, cây màu bị ngập. Tại tỉnh Hòa Bình, trong lúc mưa to, ông Nguyễn Mạnh Tín (sinh năm 1960) trú tại thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Sơn, đi xe máy từ thôn Đồi Miễu, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về nhà, khi qua khu vực cầu Vai Lon, thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn do trời tối và đường trơn nên xe bị trượt xuống mương mất tích. Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn làm sạt lở, tốc mái 7 ngôi nhà ở huyện Cao Phong và Đà Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 26-8, bão số 3 đã làm 1 người chết tại tỉnh Điện Biên.  Nạn nhân là ông Thào Chồng Giàng, sinh năm 1947, ở bản Tìa Ghếnh, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm sập và hư hại 5 căn nhà tại TP Hải Phòng, 7 căn nhà tại tỉnh Hòa Bình và 2 căn nhà tại Phú Thọ. Tổng diện tích bị ngập úng tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội là 7.448ha lúa, rau màu, cây trồng và thủy sản cùng hàng trăm điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc…

Tin cùng chuyên mục