Nhiều trường đại học lùi thời gian nhập học

Sau khi Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học (ĐH), hàng loạt trường ĐH ra thông báo lùi thời gian xác nhận nhập học với thí sinh đã trúng tuyển các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng điểm học bạ THPT, để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Các trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đã điều chỉnh thời hạn nhập học. Khoa Y yêu cầu nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 giờ ngày 22-8 với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và trước 17 giờ ngày 3-9 với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 (lịch cũ là trước ngày 7-8).

Trường ĐH Bách khoa kéo dài thời gian xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 22-8 với thí sinh đợt 1 và trước 17 giờ ngày 3-9 với thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 (thay vì trước 10 giờ ngày 10-8). Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, thí sinh tốt nghiệp đợt 1 nộp hồ sơ đến ngày 22-8, thí sinh đợt 2 hoặc đặc cách tốt nghiệp nộp hồ sơ chậm nhất 16 giờ ngày 3-9. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ về trường trước 17 giờ ngày 22-8 (tốt nghiệp THPT đợt 1) và trước 17 giờ ngày 3-9 (tốt nghiệp THPT đợt 2).

Nhiều trường ĐH khác tại TPHCM như ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông Vận tải… cũng điều chỉnh thời gian nhập học vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 cho thí sinh thi tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2.

Tin cùng chuyên mục