Nhịp cầu tiêu dùng

LTS:

LTS: Kể từ 15-9-2007, Chuyên mục Nhịp cầu Tiêu dùng được Báo SGGP hợp tác cùng Ban Chuyên đề Đài Truyền hình TPHCM đã xử lý và giải đáp nhiều thư từ của công chúng. Mọi thư từ thắc mắc và ý kiến đóng góp xin gửi về: CLB Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Báo SGGP – Email: chonghanggiasggp@yahoo.com.vn – Anh Trinh (0903.924.719) hoặc Chương trình Kiến thức Tiêu dùng Đài Truyền hình TPHCM (số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM).

- Bạn đọc Huỳnh Thị Thu Tâm (ngụ quận 1, TPHCM) khiếu nại với nội dung Đại úy Công an Nguyễn Văn Huân ra Quyết định xử phạt hành chính (QĐ) số 0013123 ngày 10-9-2007 với lý do chị Tâm “đậu xe trên hè phố sai quy định”. Tuy nhiên, kèm theo QĐ nhưng Biên lai thu tiền phạt sai nội dung tên người bị phạt và số QĐ xử phạt. Chị Tâm thắc mắc “Biên lai này có đủ tính pháp lý và liệu có hợp lệ về nguyên tắc tài chính thu – chi hay không?”.

Thượng tá Lê Văn Chiến – Trưởng Phòng Cảnh sát Trật tự Công an TPHCM trả lời: Người thi hành công vụ trên đã có sự “thiếu sót ghi nhầm” trên Biên lai thu tiền phạt. Thay vì QĐ số 0013123 mang tên Huỳnh Thị Thu Tâm ghi nhầm thành QĐ số 313125 mang tên Nguyễn Thị Thu Tâm. Do công tác xử phạt hành chính theo thủ tục đơn giản còn tương đối mới mẻ, cán bộ chiến sĩ thực hiện không đều tay nên còn sơ suất trong các thao tác, ghi chép biên lai không đầy đủ, tạo sự thắc mắc nghi ngờ đối với người vi phạm. Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Trật tự Công an TPHCM xin nhận thiếu sót và hứa sẽ uốn nắn cán bộ chiến sĩ làm tốt hơn. Ngoài ra, mặc dù có những thiếu sót như trên nhưng biên lai thu tiền phạt này vẫn có đủ tính pháp lý và hợp lệ.

- Anh Nguyễn Văn Sáng (ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) trình bày từ trước đến nay, gia đình anh Sáng phải kéo dây điện dài 200m để sử dụng chung với gia đình người thân. Nay trời mưa nhiều, dây điện chập vào nhau gây chạm mạch liên tục, chỉ sợ xảy ra cháy nhà. Nay đề nghị cơ quan điện lực giải quyết gắn đồng hồ điện kế riêng. Tuy nhiên, sau 2, 3 tháng chờ đợi cơ quan điện lực nhưng chưa có kết quả.

Ông Lê Văn Phước – Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM trả lời: Sau khi nhận được yêu cầu của Báo SGGP về trường hợp ông Nguyễn Văn Sáng (huyện Củ Chi, TPHCM) thắc mắc về việc xin gắn đồng hộ điện nhưng 2 tháng qua không được giải quyết. Điện lực TPHCM cùng với Điện lực Củ Chi đã có buổi làm việc ngay với ông Nguyễn Văn Sáng. Theo đó, Điện lực TPHCM sẽ triển khai thi công “Phát triển lưới điện khu vực Tây Củ Chi”, giải quyết ngay việc gắn điện kế cho người dân trong khu vực có hộ của ông Sáng.

Tin cùng chuyên mục