Thông tin tiếp về những sai phạm của Công ty Nhị Hiệp

Cưỡng chế tháo dỡ 2.000m² nhà xưởng xây dựng trái phép

Chủ tịch UBND quận 9 (TPHCM) vừa ban hành các quyết định (QĐ93/QĐCC và 94/QĐCC) để thực hiện cưỡng chế tháo dỡ hơn 2.000m² nhà xưởng xây dựng không phép, sai phép tại Công ty Nhị Hiệp.

Chủ tịch UBND quận 9 (TPHCM) vừa ban hành các quyết định (QĐ93/QĐCC và 94/QĐCC) để thực hiện cưỡng chế tháo dỡ hơn 2.000m² nhà xưởng xây dựng không phép, sai phép tại Công ty Nhị Hiệp.

Đây là những công trình do Công ty Nhị Hiệp tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng không phép trên đất rạch biền do nhà nước quản lý, là một phần trong gần 16.000m² nhà xưởng của Công ty Nhị Hiệp xây dựng không phép, sai phép.

Theo dự kiến, kinh phí để thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình trên là 374 triệu đồng. Do công trình xây dựng không phép có quy mô lớn, cấu trúc kiên cố và kinh phí thực hiện tháo dỡ công trình tương đối lớn, UBND quận 9 đã có công văn báo cáo Sở Xây dựng TP xin ý kiến chỉ đạo để sớm thực hiện các quyết định này.
 
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho rằng: Việc quận 9 xin ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng về kinh phí thực hiện tháo dỡ là không đúng đối tượng và làm kéo dài thời gian thực hiện các quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Bởi, theo quy định pháp luật hiện hành, kinh phí để thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm là do đối tượng bị cưỡng chế chi trả.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21-10-2009, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản báo cáo UBNDTP về những sai phạm có hệ thống của Công ty Nhị Hiệp. Quan điểm của Sở Xây dựng là xử lý nghiêm, tháo dỡ triệt để những công trình vi phạm nhằm lập lại kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP.

 TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục