Từ thư bạn đọc

Quận 2: Mua bán suất tái định cư, đền bù ra sao ?

Thời gian qua, Báo SGGP đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc thắc mắc chung quanh việc hiệp thương, bồi thường tại khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 (Q2) TPHCM. PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Hứa Ngọc Thảo, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q2, xung quanh vấn đề này.
Quận 2: Mua bán suất tái định cư, đền bù ra sao ?

Thời gian qua, Báo SGGP đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc thắc mắc chung quanh việc hiệp thương, bồi thường tại khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 (Q2) TPHCM. PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Hứa Ngọc Thảo, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q2, xung quanh vấn đề này.

° PV: Bà Lâm Ánh Tuyết ở quận 2 phản ánh: Ngày 13-2-2009, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q2 đã hiệp thương và theo quy định, 7-12 ngày sau người dân sẽ được nhận tiền. Thế nhưng, đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận tiền, còn cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cho biết hiện mới chi trả tiền cho hồ sơ lập ngày 3-2-2009?

° Ông Hứa Ngọc Thảo: Theo quy trình cũng như năng lực xử lý hồ sơ của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, thời gian từ khi đưa hồ sơ ra hiệp thương đến khi hoàn chỉnh khoảng 10 -12 ngày (không kể các ngày nghỉ, lễ). Đối với hồ sơ đủ điều kiện, không cần bổ túc giấy tờ và sau khi thẩm định chúng tôi chuyển cho UBND quận ban hành quyết định, làm thủ tục chi trả cho người dân. Biên bản hiệp thương chỉ là bước xử lý đầu tiên để xem xét nguyện vọng của người dân như nhận tiền, nhận nhà tái định cư…

Hồ sơ của bà Lâm Ánh Tuyết đã hiệp thương ngày 13-2-2009 thì sau 7-12 ngày hồ sơ mới hoàn chỉnh chứ không phải thời gian nhận tiền. Như vậy, theo đúng quy định thì khoảng 6-7 ngày nữa bà Tuyết sẽ nhận được tiền.  

Ngươi dân tập trung xem danh sách để làm thủ tục đền bù.

Ngươi dân tập trung xem danh sách để làm thủ tục đền bù.

° Một số bạn đọc đang gặp rắc rối vì người đứng tên trong hồ sơ bị chết, già yếu không đi làm thủ tục được hoặc đã đi nước ngoài thì giải quyết ra sao?

° Đối với những người già yếu, bệnh tật hoặc đang ở nước ngoài thì phải làm thủ tục ủy quyền  cho người thân hoặc người đại diện đến làm thủ tục hồ sơ, nhận tiền theo đúng quy định. Đối với trường hợp người đứng tên trên hồ sơ đã chết thì vợ, chồng, con, cháu và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải hoàn tất thủ tục phân chia di sản thừa kế, mới tiếp tục làm hồ sơ nhận tiền đền bù.

° Vấn đề nóng hiện nay là tình trạng mua bán suất tái định cư và hiện đã có 300 hồ sơ bị niêm yết công khai yêu cầu ngăn chặn không làm hồ sơ đền bù. Vậy hướng giải quyết ra sao?

° Việc tranh chấp giữa người thân trong gia đình, giữa người mua, người bán và người dân bán suất tái định cư là vấn đề nan giải. Để được làm thủ tục nhận tiền đền bù, chúng tôi đã hướng dẫn cho hai bên tranh chấp đến UBND phường để được cán bộ tư pháp làm thủ tục hòa giải. Khi hòa giải thành, ban sẽ căn cứ vào kết quả này để làm thủ tục giao tiền cho người dân. Nếu hòa giải không thành, người dân đưa sự việc ra tòa án để giải quyết và sau khi có kết quả phán quyết của tòa, chúng tôi sẽ làm thủ tục chi trả cho người dân

TRẦN YÊN (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục